Lý do đừng dại để tụi trẻ con ở nhà chơi một mình

Khi trẻ đang ở độ tuổi chập chững biết đi, những điều mà chúng chơi đến cả người lớn cũng không thể tưởng tượng nổi, bởi vậy đừng dại để trẻ ở nhà chơi khi biết lý do này

Tác phẩm nghệ thuật đầu tay

Bé tập sơn màn hình

Bố mẹ sắp về rồi, em trốn nhanh nào

Chúng mình chơi trò thả mây nền nhà

Họ sẽ không tìm thấy mình ở đây

Sẵn sàng chiến đấu không sợ nhận mặt nữa

Một cảm giác thật yomost

Tớ bận ngắm cảnh, đừng làm phiền nhé

Chắc chắn sẽ không còn ai lẫn lộn hai đứa mình nữa

Đã mệt và buồn ngủ lắm rồi

Lần đầu trong đời nhận hoa

Mẹ ơi, em mới bơi ở đây này!

Sau một hồi vẽ miệt mài, tôi đã thực sự mệt

Đã no say

Để mình trang trí nhé

Chúng tớ đã hoàn thành việc làm vườn

Trẻ em luôn là niềm hạnh phúc của mọi gia đình. Khi còn nhỏ, mọi cử chỉ hành động của chúng đề rất đáng yêu, thế nhưng đôi khi cũng là sự phiền toái khiến cho mọi ông bố bà mẹ phải há hốc mồm khi chứng kiến cảnh này.

Autran (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/thu-gian/anh-cuoi/ly-do-dung-dai-de-tui-tre-con-o-nha-choi-mot-minh-233156.htm