Lý do đội trưởng U22 Việt Nam không dự họp báo với UAE

Huấn luyện viên trưởng của 2 đội và tuyển thủ U22 Việt Nam không dự buổi họp báo trước trận giao hữu trên sân Thống Nhất.

Sáng 12/10, ban tổ chức trận đấu cho đại diện hai đội gặp gỡ báo chí trước ngày thi đấu. Buổi họp báo có 2 trợ lý huấn luyện viên của hai đội và đội trưởng U22 UAE, không có cầu thủ đại diện U22 Việt Nam.

Theo lý giải của ban tổ chức, giao hữu quốc tế không bắt buộc phải có cầu thủ hai đội tham dự, giải chính thức sẽ có HLV và một cầu thủ trong danh sách ra sân. Vì vậy, sự xuất hiện của cầu thủ phía Việt Nam không cần thiết.

Trợ lý Nguyễn Văn Đàn và đại diện của U22 UAE Jirkal bắt tay nhau. Ảnh: Quang Thịnh.

Trợ lý Nguyễn Văn Đàn và đại diện của U22 UAE Jirkal bắt tay nhau. Ảnh: Quang Thịnh.

Thông thường, đội trưởng sẽ là người họp báo cùng HLV. Đội trưởng của U22 Việt Nam là cầu thủ Nguyễn Đức Chiến, đang chơi cho CLB Viettel ở V.League 2019, còn đội trưởng UAE là tiền đạo Ali Eid.

Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng Maciej Skorza cử trợ lý làm nhiệm vụ trinh sát (scout) của U22 UAE dự họp báo. Trợ lý Miroslav Jikal cho biết HLV Skorza bận chuẩn bị chiến thuật ở khách sạn nên không thể tham dự.

Nếu truyền thông chủ nhà có yêu cầu, HLV trưởng U22 UAE hứa sẽ trả lời báo chí trước buổi tập cùng ngày lúc 18h30 trên sân Thống Nhất, còn buổi tập làm quen sân của U22 Việt Nam diễn ra lúc 17h.

Phía U22 Việt Nam sẽ không có dự dẫn dắt của HLV trưởng tuyển quốc gia là ông Park Hang-seo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang cùng học trò ở Bali chuẩn bị cho trận gặp Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Người sẽ chỉ đạo U22 Việt Nam là trợ lý Kim Han-yoon. Ông Kim cũng không tham dự họp báo trước trận đấu như người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, mà cử trợ lý Nguyễn Văn Đàn đang công tác tại CLB HAGL.

Đội trưởng Nguyễn Đức Chiến (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Thế Anh.

Cả hai phía đều truyền đạt khá rõ tinh thần quyết tâm trong trận đấu sắp tới. Đó là cuộc đấu không còn mang tính giao hữu đơn thuần mà sẽ đầy sự thăm dò, bởi lẽ 2 đội nằm cùng bảng đấu ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 1/2020.

Trợ lý Nguyễn Văn Đàn cho biết: "Lực lượng của U22 Việt Nam đầy đủ, không có cầu thủ bị chấn thương và sẵn sàng ra sân thi đấu". Trong khi đó, trợ lý Jirkal tiết lộ U22 UAE có 8 cầu thủ thuộc biên chế tuyển quốc gia, nhưng không nói rõ họ đang phục vụ tuyển quốc gia hay đang có mặt tại Việt Nam sau khi rút danh sách.

Trận đấu giao hữu giữa U22 Việt Nam và U22 UAE diễn ra lúc 18h ngày 13/10 trên sân Thống Nhất.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ly-do-doi-truong-u22-viet-nam-khong-du-hop-bao-voi-uae-post1000613.html