Lý do điểm chuẩn năm nay dự kiến tăng mạnh

Hiện các trường đại học đã đồng loạt công bố điểm sàn xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, trong đó nhiều trường có mức điểm sàn cao hơn năm ngoái. Do tính chất kỳ thi năm nay thay đổi, dẫn đến điểm thi tăng lên, theo dự kiến, điểm chuẩn xét tuyển đại học năm nay sẽ tăng mạnh.

Theo Bộ GD-ĐT, đề thi năm nay được giảm độ khó để phù hợp với mục đích xét tốt nghiệp, không giống như các năm trước có hai mục đích là xét tuyển đại học và xét tốt nghiệp.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến học sinh phải nghỉ học 3 tháng, Bộ cũng phải tinh giản phạm vi kiến thức trong đề thi. Hơn nữa, số chỉ tiêu xét tuyển của nhiều trường năm nay tiếp tục giảm nên điểm chuẩn được đẩy lên cao hơn.

Dự kiến, điểm chuẩn năm nay tăng. Ảnh: Thanh Tùng

Dự kiến, điểm chuẩn năm nay tăng. Ảnh: Thanh Tùng

Hiện, nhiều trường đã công bố điểm sàn năm 2020:
Dự báo, điểm chuẩn năm 2020 của các ngành đào tạo tại Đại học Y Hà Nội tăng cao hơn năm 2019, và rất có thể tiệm cận với điểm cao kỷ lục năm 2017. Căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 1, có thể thấy phổ điểm các môn, các khối đều tăng. Đặc biệt, tổ hợp khối B00 (Toán - Hóa – Sinh) rất nhiều thí sinh đạt điểm cao. Cả nước có 140 thí sinh có điểm từ 29 đến cận 30; 720 thí sinh có điểm từ 28 đến cận 29. Tổng có 7.369 thí sinh từ 27 điểm trở lên trong cả nước (chưa tính điểm cộng ưu tiên).

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường cùng chỉ tiêu tuyển sinh tương đương năm ngoái. Do điểm thi năm 2020 tăng so với 2019, dự đoán điểm chuẩn của các ngành tăng lên 0,5-1 điểm.

Năm nay, khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội xác định điểm sàn 17 cho các ngành tuyển sinh. Điểm chuẩn có thể cao hơn năm ngoái nhưng không chênh lệch nhiều.

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển khoảng 6.930 thí sinh cho 57 mã ngành đào tạo, không khác nhiều so với năm ngoái. Dự báo điểm chuẩn trúng tuyển của trường năm 2020 với các tổ hợp truyền thống thấp nhất là 22 điểm, với tổ hợp A19/A20 thấp nhất là 19 điểm.

Năm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển 5.800 chỉ tiêu với 3 phương thức: Tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Với hai phương thức xét tuyển kết hợp và tuyển thẳng, trường tuyển 40% chỉ tiêu. 60% chỉ tiêu còn lại trường sẽ xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Nói về điểm chuẩn khi xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, đại diện nhà trường dự đoán điểm chuẩn sẽ tăng từ 1-3 điểm so với năm trước, lý do là phổ điểm năm nay tăng hơn năm trước.

Huân Thu

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/giao-duc/ly-do-diem-chuan-nam-nay-du-kien-tang-manh-94261.html