Lý do 'Deadpool 3' chậm ra rạp

Biên kịch của 'Deadpool 3' chia sẻ câu chuyện hậu trường khiến phim siêu anh hùng do Ryan Reynolds thủ vai chậm trễ trở lại màn ảnh rộng.

Năm 2016, hãng 20th Century Fox tung Deadpool, phần đầu tiên của thương hiệu phim về gã siêu anh hùng lắm lời khó chết cùng tên do Ryan Reynolds thủ vai.

Bộ phim gắn nhãn R gặt hái thành công thương mại rực rỡ, tạo tiền đề cho Deadpool 2 ra mắt hai năm sau đó. Tuy nhiên, kể từ thương vụ sáp nhập 20th Century Fox vào Công ty Walt Disney năm 2019, tới nay, Deadpool 3 vẫn bóng chim tăm cá.

Tiến độ Deadpool 3 đã nhiều lần được đề cập trong các buổi phỏng vấn của Ryan Reynolds, các nhà sáng tạo của thương hiệu, thậm chí Chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige. Tuy nhiên, tới nay dự án vẫn đang trong khâu xây dựng kịch bản và chưa có ngày khởi quay cũng như phát hành chính thức.

Nhiều khả năng Marvel Studios và Walt Disney chưa thể đẩy phim ra rạp cho tới sau năm 2023.

 Hai phần đầu của loạt Deadpool thu tới 1,6 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu trong khi chỉ tốn 186 triệu USD chi phí sản xuất (theo The Numbers). Ảnh: Disney.

Hai phần đầu của loạt Deadpool thu tới 1,6 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu trong khi chỉ tốn 186 triệu USD chi phí sản xuất (theo The Numbers). Ảnh: Disney.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với The Playlist, biên kịch Deadpool 3 Rhett Reese chia sẻ mình và ê-kíp đang nỗ lực để biến bộ phim thành tác phẩm hay nhất thương hiệu điện ảnh. Anh cho hay thử thách lớn nhất là đưa Deadpool gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel dù rộng lớn nhưng mang màu sắc quá khác biệt.

“Chúng tôi muốn bộ phim phải hoành tráng. Chúng tôi đang làm việc ngày đêm với Ryan Reynolds và tâm đắc với những gì đạt được”, anh nói.

Vị biên kịch tiếp tục: “Thế nên, hy vọng nỗ lực này dẫn đến thành quả như ý, tạo ra tác phẩm khiến khán giả trên toàn thế giới hài lòng. Nhưng bạn biết đấy, giờ Fox đã thuộc về Disney, và chúng ta phải đương đầu với hai vũ trụ khác biệt. Điều này thật không dễ dàng. Nhưng nó cũng là thử thách hấp dẫn, những vấn đề lớn lao chờ đợi được hóa giải để hòa trộn hai thế giới làm một. Chúng tôi hào hứng với nhiệm vụ ấy”.

Cũng trong bài phỏng vấn, Reese bày tỏ niềm phấn khích khi được là một trong những nhà làm phim giúp kết nối MCU với thế giới phim chuyển thể từ truyện tranh Marvel do 20th Century Fox xây dựng trong suốt hai thập kỷ.

“Rõ ràng đó là hai chế độ hoàn toàn khác nhau. Thế nên bộ máy của chúng cũng chẳng vận hành theo cùng một cách. Tôi từng làm việc với ê-kíp của Fox. Nhưng giờ thời thế đã thay đổi. Tôi làm việc với Disney và mọi thứ diễn ra theo cách của họ. Chúng tôi đã quen làm mọi thứ theo cách của mình, nên phải đối mặt với nhiều khác biệt. Nhưng tôi nghĩ điểm tuyệt vời nhất chính là Marvel Studios rất hỗ trợ chúng tôi”.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ly-do-deadpool-3-cham-ra-rap-post1324674.html