Lý do đặc biệt khiến Rooney chỉ lựa chọn giải hạng nhất Anh để thi đấu

Trang chủ CLB Derby County vừa ra thông báo về bản hợp đồng 'bom tấn' của riêng đội bóng này trong phiên chợ hè 2019. Đó là Wayne Rooney.

Theo Bleacher Report, Wayne Rooney đã đồng ý rời DC United để trở lại Anh vào tháng 1/2020, tiền đạo người Anh thừa nhận rằng lời đề nghị từ Derby County đã thực sự thuyết phục anh.

Tại Derby, Wazza sẽ đảm nhận vai trò của một cầu thủ kiêm trợ lý của huấn luyện viên Phillip Cocu. Đây được xem là bước đi đầu tiên của Rooney trên con đường trở thành một HLV chuyên nghiệp. Tại đội chủ sân Pride Park, Rooney được khoác chiếc áo số 32.

Rooney ra mắt CLB Derby County.

Rooney ra mắt CLB Derby County.

Tham vọng của "gã Shrek"

Chia sẻ về quyết định tiếp theo trong sự nghiệp, Wayne Rooney cho biết: "Tôi cũng rất háo hức được bắt đầu sự nghiệp cầm quân của bản thân ở Derby, bằng cách làm việc với đội một và học viện bóng đá của CLB".

Chỉ ít giờ sau khi Rooney ký hợp đồng với CLB Derby County, người đồng đội cũ của anh là trung vệ Rio Ferdinand đã chia sẻ trên truyền hình rằng, mục tiêu lâu dài của Rooney là làm HLV CLB Man Utd.

Thậm chí, cựu trung vệ ĐT Anh khẳng định, bản thân Rooney đang quyết tâm 100% để có cơ hội ngồi vào chiếc “ghế nóng” tại M.U. Việc nắm giữ vai trò trợ lý HLV CLB Derby County trở thành bước đi đầu tiên đối với sự nghiệp huấn luyện mà cựu thủ quân M.U theo đuổi.

Tuy nhiên, Rio Ferdinand cũng nhận định, muốn đạt được mục tiêu dẫn dắt M.U, Rooney cần thêm một vài năm nữa để tích lũy thêm kinh nghiệm. Vậy là thế hệ vàng tuyển Anh gồm Lampard, Terry, Rooney đều đang trau dồi khả năng cầm quân và hứa hẹn sẽ trở thành những kỳ phùng địch thủ trên ghế huấn luyện trong tương lai.

Dũng (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/hau-truong/ly-do-dac-biet-khien-rooney-chi-lua-chon-giai-hang-nhat-anh-de-thi-dau-45968.html