Lý do cuộc cải tổ nội các bất ngờ của Thủ tướng Pakistan

Ngày 6/4, Pakistan đã tiến hành cải tổ nội các với việc thay thế một số bộ trưởng và các cố vấn chủ chốt.

Thủ tướng Pakistan đã thay thế một số bộ trưởng, cố vấn chủ chốt. (Nguồn: News Pakistan)

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Pakistan cho biết, Bộ trưởng Kinh tế Muhammad Hammad Azhar được điều chuyển sang làm Bộ trưởng Công nghiệp Liên bang và nhường lại vị trí cũ cho Bộ trưởng An ninh Lương thực Quốc gia Makhdoom Khusro Bakhtiar. Người thay thế vị trí Bộ trưởng An ninh Lương thực Quốc gia là ông Syed Fakhar Imam.

Thủ tướng Imran Khan cũng chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Công nghệ Thông tin và Viễn thông Khalid Maqbool Siddiqui, đồng thời chỉ định ông Syed Amin Ul Haque vào vị trí này.

Ngoài những thay đổi trên, ông Khan cũng thực hiện một số thay thế và bổ nhiệm một số cố vấn và chuyên viên, bao gồm việc bổ nhiệm ông Babar Awan làm Cố vấn cho Thủ tướng về các vấn đề nghị viện.

Văn phòng Thủ tướng Pakistan không tiết lộ lý do của quyết định cải tổ. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn PTI, quyết định của Thủ tướng Khan được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một báo cáo của Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan (FIA) đổ lỗi cho một số bộ trưởng và cố vấn về vai trò của họ trong cuộc khủng hoảng mía đường gần đây ở quốc gia Nam Á này.

Hồi tuần trước, FIA đã công bố báo cáo dài 32 trang, trong đó chỉ trích, quyết định không phù hợp của Chính phủ về việc cho phép xuất khẩu đường đã dẫn tới việc giá đường trong nước tăng 30% hồi đầu năm.

Thế Việt

(theo THX)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ly-do-cuoc-cai-to-noi-cac-bat-ngo-cua-thu-tuong-pakistan-113109.html