Lý do Chúa Tể Godzilla xứng đáng là phim bom tấn được mong chờ

Dưới đây là những lý do khiến Chúa Tể Godzilla xứng đáng là phim bom tấn quái vật được mong chờ nhất trong mùa hè năm nay.

Tròn 5 năm sau khi mở màn Vũ trụ điện ảnh Quái vật MonsterVerse trong siêu phẩm Godzilla (2014), “Vạn quái chi vương” Godzilla có màn trở lại đầy bi tráng trong “bom tấn” được mong chờ nhất nhì năm nay, Godzilla: King of the Monsters (tựa Việt: Chúa tể Godzilla).

Tác phẩm hợp tác giữa hãng Warner Bros và Legendary Pictures là một hành trình phiêu lưu sử thi mà trong đó Godzilla sẽ phải đối đầu với những quái vật có sức tàn phá kinh hoàng từng thống trị thế giới thuở sơ khai. Với những đại cảnh chiến đấu hoành tráng được xây dựng bởi kỹ xảo công phu, Chúa Tể Godzilla chắc chắn sẽ tạo nên những khung hình vượt ngoài sức tưởng tượng về độ hoành tránh và "khủng khiếp" của tứ đại quái vật từng rất nổi tiếng trong văn hóa Nhật Bản.

1. Đại chiến quy tụ những quái thú lừng danh nhất Vũ trụ điện ảnh Monsterverse

Là phần tiếp theo thuộc Vũ trụ điện ảnh Quái vật Monsterverse, Chúa Tể Godzilla được ví như bản khải huyền về sự diệt vong của loài người khi những sinh vật cổ đại (hay còn gọi là các Titan) thức giấc. Dù hình tượng các siêu quái vật đã được giới thiệu trong phần phim trước đây là Godzilla vào năm 2014, tuy nhiên khán giả rất hiếm khi được tiếp cận đến khái niệm Titan.

Chính vì vậy, ở phần phim này, khi những nhà nghiên cứu quái vật học được mở rộng vai trò của mình, khán giả sẽ được tiếp cận sâu hơn vào nguồn gốc của các Titan cũng như vai trò của chúng trong việc giữ cân bằng cho đời sống trên Trái Đất.

Với Chúa Tể Godzilla, đạo diễn Michael Dougherty đã tập hợp dàn siêu quái thú to lớn nhất và đáng sợ nhất trong lịch sử điện ảnh và đưa chúng vào một trận chiến kinh thiên động địa mà trong đó Trái Đất đã trở thành đại chiến trường. Với nhiệm vụ bảo vệ sự cân bằng của Trái Đất, không thiên vị đứng về ai, Godzilla là hiện thân của tòa án sống phán quyết định mệnh của nhân loại trong Chúa Tể Godzilla.

Trong bộ phim này, Godzilla sẽ phải đối mặt với kẻ thù truyền kiếp và đáng sợ nhất của mình: Rồng ba đầu Ghidorah. Đây đồng thời cũng là một trong số những siêu quái thú nguy hiểm nhất và được biết tới nhiều nhất của hãng Toho – hãng phim Nhật Bản tạo ra Godzilla và hàng loạt quái vật khác. Sở hữu tới ba chiếc đầu, cùng với sải cánh siêu rộng của mình, Ghidorah sẽ gây ra những cơn cuồng phong thịnh nộ với sức công phá dữ dội.

Ghidorah là một nhân tố có thể khiến loài người rơi vào cảnh tuyệt chủng. Nếu làm một phép so sánh, King Ghidorah chẳng khác Thanos của Vũ trụ Điện ảnh Marvel là bao. Để đánh bại Ghidorah, các quái vật trên Trái đất thường phải hiệp lực với nhau.

Hung thần reo rắc cái chết từ trên cao là Rodan – một siêu quái thú với những dòng nham thạch chảy trong huyết quản và sở hữu tốc độ siêu thanh, đi cùng với đó là những tiếng nổ chói tai và gió lốc cuồng phong đủ để san phẳng các thành phố.

2. Kỹ xảo hoành tráng, những màn giao chiến của các con quái vật vô cùng mãn nhãn

Một trong những yếu tố làm nên sự hấp dẫn đặc biệt của Godzilla 2019 là những màn “đại tiệc” kỹ xảo, âm thanh hoành tráng. Hình ảnh Godzilla và các quái vật khác xuất hiện trong phim dưới bàn tay tạo hình của ê kíp sản xuất đã trở nên sống động, gần gũi đến mức chân thực nhất có thể.

Những cảnh phim hoành tráng, những màn chiến đấu khói lửa, hồi hộp đến nghẹt thở của Chúa Tể Godzilla còn được cộng hưởng bởi màn tham gia đại chiến của ba Titan lừng danh Ghidorah, Rodan và Mothra.

Cơn thịnh nộ của thiên nhiên mà cụ thể hơn là sự tàn phá ghê gớm của của các siêu quái vật đã được thể hiện rõ nét với những cảnh hoang tàn, đổ nát của các thành phố phồn hoa nhất trên thế giới và kéo theo đó sự hoảng sợ, yếu đuối của con người cũng được phô bày một cách trần trụi.

Những góc quay được thay đổi liên tục, khiến người xem thấy được toàn cảnh về sự tàn phá đáng sợ của Godzilla. Đặc biệt là những công trình mang tính biểu tượng của nước Mỹ bị đánh sập là một trong những cảnh quay ấn tượng nhất. Hình ảnh King Ghidorah xưng vương trên ngọn núi lửa, với cây thánh giá trong khuôn hình thực sự là khoảnh khắc khiến ai cũng phải “nổi da gà” vì tính biểu tượng đặc biệt của nó.

Nhạc nền dồn dập, cảnh quay kỳ vĩ dưới mưa bão sấm chớp và bụi lốc đầy trời mỗi khi các Titan bay qua diễn tả đầy đủ sự khốc liệt và sức phá hoại khủng khiếp.

3. Chúa Tể Godzilla – Tác phẩm mở ra tương lai đầy hứa hẹn cho Monsterverse

Sau khi Thế chiến II kết thúc, hãng Toho đã tạo nên một quái vật kiểu mới, và thành quả đạt được là một siêu quái vật Godzilla gầm rú trên màn ảnh rộng của “Gojira” – kiệt tác điện ảnh đã góp phần định nghĩa lại cả thể loại phim Quái vật của đạo diễn Ishirō Honda.

Nhanh chóng trở thành một biểu tượng của văn hóa đại chúng, kể từ lúc được ra mắt cho tới nay, Godzilla vẫn giữ vững vị trí là một trong số những nhân vật hư cấu có sức ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử điện ảnh.

Mức độ phủ sóng của Godzilla đã tạo cơ hội để Toho tiếp tục ra mắt một vũ trụ rộng lớn với những quái thú khổng lồ thông qua một thể loại điện ảnh mới được gọi là Kaiju Eiga (thể loại phim tiêu biểu của điện ảnh Nhật Bản với nhân vật trung tâm là những quái vật khổng lồ) và làm nức lòng các fan hâm mộ ở đủ mọi độ tuổi.

Tuy nhiên, ngoại trừ Godzilla, chưa một đại quái vật nào trong số đó được đưa lên màn ảnh rộng ở những khu vực nằm ngoài lãnh thổ Nhật Bản.

4. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đạo diễn gốc Việt cùng dàn diễn viên ngôi sao của Hollywood

Để hoàn thiện ý tưởng chiêu đãi người hâm mộ một trận đại chiến mà trong đó những siêu quái vật huyền thoại sẽ giao tranh với Chúa tể Godzilla, hãng Warner Bros đã tìm một nhà làm phim không chỉ giàu tham vọng và sở hữu tầm nhìn đủ lớn để có thể đưa ống kính hướng về Vũ trụ quái vật đương đại mà còn nhất định phải là một fan trung thành của Godzilla. Và thật may mắn vì họ đã không phải chờ đợi quá lâu.

Với một dự án “nặng ký” về trận đại chiến giữa một dàn siêu quái vật huyền thoại, hãng Warner Bros đã tin tưởng giao trọng trách chỉ đạo sản xuất phim đầy nặng nề cho đạo diễn Michael Dougherty – người từng đứng sau kịch bản của các “bom tấn” khác như X-Men 2 (2003), Superman Returns (2006) hay X-Men: Apocalypse (2016).

Ít ai biết rằng, Dougherty là người gốc Việt có mẹ là người Việt Nam, và bản thân anh chia sẻ rằng, chính mẹ anh đã là người truyền cảm hứng để anh bắt tay vào thực hiện tác phẩm điện ảnh về những huyền thoại quái vật Chúa Tể Godzilla./.

Thanh Vân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/ly-do-chua-te-godzilla-xung-dang-la-phim-bom-tan-duoc-mong-cho-916433.vov