Lý do Chủ tịch HĐQT Công ty khí hóa lỏng Đồng Tháp bị bắt khẩn cấp

Ông Lê Trung Nguyên Khôi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CP khí hóa lỏng Đồng Tháp, bị bắt khẩn cấp vì tự chi thưởng 3,5 tỷ đồng và lương mỗi tháng 500 triệu đồng.

Ngày 26/7, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin chính thức vụ khởi tố, bắt giam ông Lê Trung Nguyên Khôi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CP khí hóa lỏng Đồng Tháp, để điều tra hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo cơ quan Công an, ông Lê Trung Nguyên Khôi (47 tuổi, quê phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Công ty CP khí hóa lỏng Đồng Tháp có địa chỉ tại huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) được thành lập từ năm 2010.

Công an tống đạt quyết định bắt khẩn cấp bị can Lê Trung Nguyên Khôi. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Công an tống đạt quyết định bắt khẩn cấp bị can Lê Trung Nguyên Khôi. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo điều tra ban đầu, ông Lê Trung Nguyên Khôi là người đại diện pháp luật và chủ tài khoản công ty.

Cơ quan CSĐT xác định ông Khôi đã ký duyệt chi, nhận khoản tiền thưởng năm 2021 là 3,5 tỷ đồng và lương 6 tháng đầu năm 2022 mỗi tháng 500 triệu đồng mà chưa thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Công an tỉnh Đồng Tháp nhận được tin tố giác các hành vi vi phạm của ông Khôi nên tiến hành xác minh điều tra. Đến ngày 15/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án “Tham ô tài sản xảy ra tại công ty Cổ phần khí hóa lỏng Đồng Tháp”.

Mới đây, cơ quan CSĐT đã khởi tố bắt khẩn cấp bị can Lê Trung Nguyên Khôi, đồng thời khám xét nhà và công ty của ông này để điều tra làm rõ.

Hoài Thanh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ly-do-chu-tich-hdqt-cong-ty-khi-hoa-long-dong-thap-bi-bat-khan-cap-2043437.html