Lý do Chân Tử Đan cầu hôn con gái của 'vua kim cương' sau 2 tuần quen biết

Uông Thi Thi là con gái cả của 'vua kim cương' nổi tiếng giới Hoa kiều tại Canada, nhưng cô vẫn tình nguyện làm người vợ thứ 2 của ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan.

Chân Tử Đan là một trong những ngôi sao võ thuật hàng đầu châu Á, thành danh trên màn ảnh với những cú đấm nảy lửa và những bài quyền cước có nội lực thâm hậu. Anh đã góp mặt trong hàng loạt các tác phẩm ăn khách như Huyền thoại Trần Chân, Thân phận đặc biệt, Diệp Vấn, Trùm hương cảng...

Tuy không phải người đầu tiên đưa Diệp Vấn lên màn ảnh nhưng Chân Tử Đan được đánh giá là diễn viên thể hiện xuất sắc nhất hình ảnh vị võ sư danh tiếng của hệ phái Vịnh Xuân quyền.

Chân Tử Đan (sinh năm 1963) là diễn viên, đạo diễn, nhà chỉ đạo võ thuật và nhà sản xuất điện ảnh.

Chân Tử Đan (sinh năm 1963) là diễn viên, đạo diễn, nhà chỉ đạo võ thuật và nhà sản xuất điện ảnh.

Ngoài ra, nhắc đến những gia đình giàu có, quyền lực bậc nhất showbiz Hoa ngữ, không thể không kể tên gia đình nam tài tử Chân Tử Đan. Bởi lẽ, không chỉ là con trai của một gia đình có điều kiện, từ nhỏ không bao giờ thiếu thốn về vật chất, Chân Tử Đan còn kết duyên với bà xã Uông Thi Thi - con gái cả của "vua kim cương" nổi tiếng giới Hoa kiều tại Canada.

Độ giàu có của gia đình họ Uông từng được báo chí khai thác khi trong đám cưới em gái Uông Thi Thi, của hồi môn là số vàng bạc trị giá 10 triệu đô la Mỹ.

Vợ chồng Chân Tử Đan là nhân vật có vị thế trong giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc), cả hai thường tham dự các bữa tiệc của giới thượng lưu, là bạn của nhiều tỷ phú.

Mới đây, Prestige đưa tin trong dịp kỷ niệm 18 năm kết hôn, Chân Tử Đan chia sẻ video anh cùng bà xã khiêu vũ.

"18 năm trước, chúng ta đính hôn. Từ ngày đó, anh biết mình sẽ có tất cả. Cảm ơn vợ đã nói 'Em đồng ý'", Chân Tử Đan viết.

Tài tử Diệp Vấn chia sẻ thêm: "Tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Tuần đầu tiên quen nhau, ngày nào chúng tôi cũng hẹn hò. Sang tuần thứ hai, tôi thấy không thể sống thiếu Thi Thi và có ý nghĩ mạnh mẽ rằng mình phải kết hôn với người phụ nữ này. Vì thế, tôi cầu hôn cô ấy".

Uông Thi Thi cho rằng nam diễn viên tiến tới quá nhanh, cha mẹ cô lo lắng Chân Tử Đan không nghiêm túc. Cô gọi hành động cầu hôn chỉ sau 2 tuần của ông xã là "điên rồ". "Khi đó tôi không biết tiếng Quảng Đông, cũng không rõ về gia thế của anh ấy. Nhưng ở bên Tử Đan tôi thấy an toàn", Uông Thi Thi nói.

Tháng 8/2003, sao võ thuật gây xôn xao dư luận khi tuyên bố kết hôn với Hoa hậu Uông Thi Thi chỉ sau 3 tháng tìm hiểu. Uông Thi Thi đăng quang Hoa hậu Hoa kiều năm 2001 tại Toronto - Canada.

Cặp sao kết hôn chỉ sau 3 tháng, chuyện tình của họ từng bị nghi ngờ song cả hai đã hạnh phúc suốt 18 năm qua.

Uông Thi Thi sinh năm 1981, cô kém Chân Tử Đan đến 18 tuổi. Cô nổi bật hơn cả ông xã bởi chiều cao 1,81 m và gương mặt ăn ảnh. Tuy nhiên, Uông Thi Thi vẫn tình nguyện làm người vợ thứ 2, gắn bó với Chân Tử Đan suốt gần 20 năm qua.

Chia sẻ về bà xã kém 18 tuổi, Chân Tử Đan từng thẳng thắn nói: "Nhờ có cô ấy, tôi bắt đầu biết thưởng thức những điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Có Thi Thi, cuộc đời tôi mới trở nên thú vị và lãng mạn hơn".

Gia đình nhỏ của Chân Tử Đan.

Chân Tử Đan giàu có hàng đầu làng giải trí nhưng sống tiết kiệm. Toàn bộ thù lao của anh đều do vợ quản lý. Chân Tử Đan từng chia sẻ: "Bạn không cần nghĩ gì, chỉ cần tập trung đóng phim. Đó là cái phúc của người đàn ông".

Cũng vì vợ, nhiều năm nay, tài tử chưa từng nhận lời đóng phim có cảnh nóng: "Vợ không ép nhưng tôi không muốn cô ấy thất vọng vì chồng, hai con buồn vì cha".

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ly-do-chan-tu-dan-cau-hon-con-gai-cua-vua-kim-cuong-sau-2-tuan-quen-a512269.html