Lý do cây xanh trước cổng Hội trường Thống Nhất bị đốn hạ

Đơn vị quản lý cây xanh vừa cho biết lý do đốn hạ cây xanh trước cổng Hội trường Thống Nhất (Q.1, TP.HCM).

Sáng 4/9, một nhóm công nhân đốn hạ cây xanh trước cổng cổng Hội trường Thống Nhất. Cây này có đường kính khoảng 80cm, cao hơn 25m.

Nhiều người di chuyển qua khu vực thắc mắc vì sao cây xanh này còn tươi tốt và nằm trước di tích lịch sử lại bị đốn hạ như vậy?.

Cây xanh trước cổng Hội trường Thông Nhất bị đốn hạ.

Cây xanh trước cổng Hội trường Thông Nhất bị đốn hạ.

Đại diện Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM (Công ty) cho biết: từ tháng 10/2019, qua công tác tuần tra, kiểm tra cây xanh đã ghi nhận cây Lim sét mã số 199 trước cổng Hội trường Thống Nhất có tình trạng thân nghiêng ra đường, bọng gốc, bọng nơi phân cành, rễ bạnh vè, bị nấm gốc cây.

Nhằm đảm bảo an toàn, công ty đã có văn bản gửi Hội trường Thống Nhất, Trung tâm hạ tầng kỹ thuật TP về đề xuất phương án đốn hạ cây xanh này và được chấp thuận.

Đến sáng nay, nhân viên của công ty bắt đầu tiến hành đón hạ cây Lim sét trên. Sau khi đốn hạ và đào gốc, đơn vị ghi nhận cây Lim sét có tình trạng rễ kém phát triển, gốc cây bị bọng và mục rỗng.

Tuấn Kiệt

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ly-do-cay-xanh-truoc-cong-hoi-truong-thong-nhat-bi-don-ha-671574.html