Lý do các đại học Trung Quốc vẫn ở top đầu thế giới?

Trong những năm gần đây, sinh viên Trung Quốc đổ xô ra nước ngoài du học.

Tính riêng năm ngoái, có hơn 600.000 sinh viên lục địa Trung Quốc du học ở nước ngoài, Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết.

Sinh viên Trung Quốc thích du học tại Mỹ. Ảnh:scmp

Hơn một nửa sinh viên Trung Quốc đến Mỹ du học, chiếm 1/3 tổng số sinh viên nước ngoài đang theo học tại nước này. Gần 90% đều là chi phí du học tự trả, ước tính khoảng 11 tỷ đôla chi tiêu cho học phí du học tại Mỹ. Theo các quan chức tại Nhà Trắng và Thượng viện Mỹ, các thông tin từ tình báo Mỹ cho rằng, phần lớn sinh viên Trung Quốc du học tại Mỹ đều nhằm mục đích bí mật cho quốc gia và đang đe dọa cho an ninh tại Mỹ. Tuy nhiên, phía Trung Quốc liên tục bác bỏ điều này.

Ông William Kirby, một giáo sư tại Đại học Havard đã đặt ra câu hỏi trong một loạt bài viết luận tại Havard rằng: "Các câu hỏi về Trung Quốc – Nhận thức về sức mạnh đang gia tăng"… Nhiều ý kiến cho rằng, các hoài nghi đối với du học sinh Trung Quốc đều là "ảo tưởng".

Thói quen du học ở Trung Quốc, đặc biệt ở Mỹ luôn có nguồn gốc sâu xa. Cách đây một thế kỷ, việc chuẩn bị cho sinh viên trẻ vào các đại học Mỹ dường như là sứ mệnh của người Trung Hoa. Ngày nay, nhiều phụ huynh Trung Quốc vẫn mong muốn con cái mình chạm đến giấc mơ du học Mỹ.

Tuy nhiên, tại sao ngày nay, khi phần lớn cha mẹ Trung Quốc muốn con du học Mỹ thì danh tiếng các trường đại học Trung Quốc vẫn đứng đầu bảng xếp hạng thế giới?

Đã có một thời gian cách đây không lâu, các trường học Trung Quốc liên tục hạn chế số lượng sinh viên khiến cho nhiều sinh viên phải lựa chọn du học nước ngoài.

Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết, ngày nay, có hơn 36 triệu sinh viên Trung Quốc vẫn theo học tại các trường đại học trong nước so sánh với chỉ 6 triệu sinh viên vào năm 2000.

Theo scmp, câu trả lời đầu tiên đã trở nên rõ ràng. Theo ông Kirby, ngoài sự cởi mở và tư tưởng phóng khoáng của các trường đại học Mỹ đã khiến cho nhiều phụ huynh Trung Quốc để con em mình du học tại Mỹ như một lựa chọn tối ưu.

Như chuyên gia Kiirby nói, các điểm mạnh của hệ thống giáo dục Trung Quốc được đánh giá cao ở ngoài nước hơn trong nước. Quá trình giảng dạy cũng được công nhận tốt. Các việc làm tốt không phải chờ sau khi sinh viên tốt nghiệp mà là tìm kiếm và khuyến khích các tài năng.

Sinh viên Trung Quốc vẫn thích du học tại nước ngoài và trở về tìm việc làm đảm bảo. Trong số 5.2 triệu sinh viên Trung Quốc du học tại nước ngoài trong 40 năm qua, có tới hơn 3.1 triệu sinh viên du học trở về nước.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ly-do-cac-dai-hoc-trung-quoc-van-o-top-dau-the-gioi-20181026161411759.htm