Lý do Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc kỳ vọng vào sự phục hồi kinh tế trong năm tới

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 27/12 nhận định, kinh tế nước này sẽ phục hồi vào năm tới, nhờ sự cải thiện của kinh tế toàn cầu cũng như thị trường chip nhớ.

Kinh tế Hàn Quốc dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng 2,4% trong năm 2020. (Nguồn: CNBC)

Theo Bộ trưởng Hong Nam-ki, sự lắng dịu trong căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu, trong khi nhu cầu chip nhớ sẽ phục hồi vào đầu năm tới. Nhờ đà phục hồi của lĩnh vực chip nhớ và một loạt chính sách hỗ trợ khác, kinh tế Hàn Quốc dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng 2,4% trong năm 2020, sau khi ước tính tăng 2% trong năm nay, mức thấp nhất kể từ năm 2009.

Theo các nhà phân tích, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) có thể sẽ duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ, với việc cắt giảm lãi suất vào năm tới để hỗ trợ nền kinh tế và thúc đẩy giá tiêu dùng ở nước này.

BoK đã hạ lãi suất hai lần trong năm nay, từ 1,75% xuống còn 1,5% trong tháng Bảy và 1,25% trong tháng Mười. Các động thái này diễn ra giữa bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng ở mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ qua, cũng như lạm phát xuống mức thấp kỷ lục.

Giới phân tích nhận định, BoK sẽ buộc phải cắt giảm thêm tỷ lệ lãi suất, phần lớn là do đà tăng trưởng chậm lại của kinh tế Hàn Quốc. Nhà phân tích Kong Dong-rak, thuộc Daishin Securities, cho rằng, biện pháp chính sách bổ sung, như hạ lãi suất cơ bản là không thể tránh khỏi để hỗ trợ kinh tế Hàn Quốc “cất cánh”.

Bên cạnh đó, Thống đốc BoK Lee Ju-yeol lưu ý, tỷ lệ lạm phát ở mức thấp có thể dẫn đến quyết định cắt giảm lãi suất. Trong năm 2019, giá tiêu dùng tại Hàn Quốc ước chỉ tăng 0,4% so với một năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ khi nước này bắt đầu tổng hợp dữ liệu vào năm 1965.

Thế Việt

(theo Yonhap)

Thế Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ly-do-bo-truong-tai-chinh-han-quoc-ky-vong-vao-su-phuc-hoi-kinh-te-trong-nam-toi-106832.html