Lý do bố mẹ thủ môn Tiến Dũng không sang Trung Quốc cổ vũ

Vợ chồng ông Bùi Văn Khánh - bố mẹ thủ môn Bùi Tiến Dũng - đã quyết định sẽ không sang Trung Quốc cổ vũ trực tiếp con trai Bùi Tiến Dũng cùng đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết vào ngày 27-1 tới.

Trên Dân trí, ông Khánh cho hay, vừa qua vợ chồng ông đã được Công an tỉnh Thanh Hóa đưa đi làm hộ chiếu để chuẩn bị sang Thường Châu, Trung Quốc cổ vũ con trai. Tuy nhiên vì lo lắng, sợ con bị tâm lý, áp lực nên gia đình quyết định không sang Trung Quốc nữa.

"Vợ chồng tôi đã lấy hộ chiếu về nhà rồi, nhưng đến phút cuối quyết định hoãn chuyến đi, ở nhà để cổ vũ con trai cùng bà con lối xóm", ông Khánh cho biết.

Gia đình thủ thành Bùi Tiến Dũng sẽ mổ thịt bò để thiết đãi bà con đến nhà tham gia cổ vũ, theo dõi trận đấu.

Sau khi đội tuyển U23 Việt Nam đánh bại U23 Qatar tại trận bán kết để có mặt trong trận chung kết giải U23 châu Á, nhiều đơn vị đã lên tiếng ủng hộ người thân các tuyển thủ U23 Việt Nam sang Trung Quốc để trực tiếp cổ vũ trong trận chung kết.

Theo dự kiến, ngày 25-1, ông Bùi Văn Khánh và bà Phạm Thị Điều sẽ sang Trung Quốc để cổ vũ con trai nhưng kế hoạch này đã được vợ chồng ông Khánh hủy vào phút cuối.

Tối 24-1, trao đổi vơíZing.vn, ông Bùi Văn Nguyệt, chú ruột thủ môn Bùi Tiến Dũng, cho biết bố mẹ Tiến Dũng sẽ không sang Trung Quốc như dự kiến để cổ vũ cho con trai và đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết giải châu Á.

Theo ông Nguyệt, gia đình vừa nhận được lời khuyên từ ban huấn luyện đội tuyển U23 và huấn luyện viên Park Hang-seo về việc không nên có mặt, tránh ảnh hưởng tâm lý các cầu thủ.

"Gia đình chúng tôi đã bàn bạc và đồng tình rằng đó là lời khuyên hợp lý. Bố mẹ Tiến Dũng sẽ ở lại cùng gia đình và bà con lối xóm để cổ vũ từ xa. Chúng tôi cũng mong muốn các cháu sẽ giữ vững tinh thần và đạt thành tích cao nhất", ông Nguyệt chia sẻ.

Chú của thủ thành Tiến Dũng thông tin gia đình sẽ thuê bàn ghế và mổ một con bò để mọi người cùng xem và thưởng thức trận đấu lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam. Ông nhắn gửi đến hàng xóm và bà con xa gần nếu có thể thì tập trung về tư gia để cổ vũ trận chung kết.

Trước đó, chiều 23-1, sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Qatar trong trận bán kết, Vietnam Airlines đã quyết định từ ngày 26 đến 28-1, hãng đài thọ toàn bộ chi phí cho 2 người thân trong gia đình của mỗi cầu thủ đội tuyển sang Trung Quốc xem trận chung kết. Gói tài trợ bao gồm vé máy bay miễn tất cả thuế, lệ phí và chi phí ăn, ở, đi lại và làm visa.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/ly-do-bo-me-thu-mon-tien-dung-khong-sang-trung-quoc-co-vu-110649.html