Lý do bất ngờ U22 Việt Nam chưa được tập sân nhân tạo

Ở buổi tập thứ 2 tại trung tâm PVF, tuyển U22 Việt Nam vẫn chưa được thầy Park cho làm quen với sân cỏ nhân tạo chuẩn bị cho SEA Games 20.

Trước đó, BTC nước chủ nhà SEA Games 30 Philippines thông báo toàn bộ các sân tổ chức môn bóng đá nam đều là mặt cỏ nhân tạo. Điều này đã ảnh hưởng tới lối chơi của U22 Việt Nam và nhiều đội bóng khác, vốn chủ quen thi đấu trên sân cỏ tự nhiên.

Dù vậy, ở đợt tập trung lần thứ 2 chuẩn bị cho SEA Games, HLV Park Hang Seo vẫn chưa cho các học trò tập trên sân cỏ nhân tại trung tâm PVF.

U22 Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 30

U22 Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 30

Theo một thành viên BHL U22 Việt Nam, lý do thầy Park vẫn cho các cầu thủ tập sân cỏ tự nhiên là để tránh nguy cơ xảy ra chấn thương. Do đợt tập trung này chỉ kéo dài 3 ngày, ngay sau đó các cầu thủ trở về CLB để thi đấu ở V-League và hạng Nhất, nên chưa cần thiết phải làm quen với sân cỏ nhân tạo.

Trở lại buổi tập chiều nay của U22 Việt Nam, các tuyển thủ bắt đầu bằng bài tập thể lực với sự hướng dẫn của trợ lý thể lực. Bài khởi động khá thú vị khi các tuyển phải vừa quỳ bằng hai đầu gối vừa kéo dãn thân trên bằng các động tác theo hướng dẫn.

HLV Park Hang Seo mặc dù không trực tiếp hướng dẫn nhưng vẫn rất theo dõi rất kỹ. Ông thầy người Hàn Quốc vừa quan sát các tuyển thủ tập vừa làm bài khởi động căng cơ chân.

Theo kế hoạch, 17h30 ngày 24/7, tuyển U22 Việt Nam có trận giao hữu với CLB Viettel tại trung tâm PVF, trước khi giải tán trở về CLB.

Một số hình ảnh buổi tập của U22 Việt Nam:

S.N

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/doi-tuyen-viet-nam/vi-sao-u22-viet-nam-khong-duoc-tap-san-co-nhan-tao-552716.html