Lý do bất ngờ từ dân nhà giàu khiến xe siêu sang đắt khách giữa mùa dịch

Doanh số bán dòng xe siêu sang tăng giữa mùa dịch, nguyên nhân có thể do những người lắm tiền nhiều của không biết làm gì ngoài ngắm xe đắt tiền trên mạng.

Trong khi doanh số bán ô tô nói chung bị ảnh hưởng do các nhà máy ngừng hoạt động và bị tác động do đại dịch, doanh số bán những chiếc siêu xe đắt tiền như Ferrari, Bentley và Lamborghini trong năm 2020 đã tăng chóng mặt.

Ông Brian Miller, Chủ tịch Manhattan Motors - đại lý chuyên bán siêu xe sang ở Mỹ cho biết: "Tôi làm trong lĩnh vực này 40 năm và chưa bao giờ thấy điều gì như thế này".

 Lamborghini có doanh số bán hàng tốt thứ 2 trong lịch sử trong năm 2020.

Lamborghini có doanh số bán hàng tốt thứ 2 trong lịch sử trong năm 2020.

Theo ông Tyson Jominy - Phó chủ tịch công ty nghiên cứu thị trường JD Power, tại Mỹ, so với năm 2019, doanh số bán dòng xe con trong năm 2020 giảm 10%. Ngay cả khi phục hồi mạnh mẽ trong quý IV thì doanh số bán ô tô cũng chỉ tương đương với quý IV năm 2019..

Tuy nhiên, trong quý IV năm 2020, doanh số bán các xe có giá hơn 80.000 USD tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, còn doanh số những xe có giá trên 100.000 USD tăng 63% trong quý IV năm 2020.

Theo ông Tyson Jominy, những người giàu có không thể chi tiền cho các chuyến du lịch nên chuyển sang mua hàng xa xỉ như ô tô đắt tiền.

Còn ông Brian Miller nhận định, doanh số bán ô tô siêu sang bùng nổ một phần do mọi người không còn việc gì làm ngoài ngồi ngắm những chiếc xe đắt tiền trên mạng.

Nhiều hãng chứng kiến doanh số kỷ lục

Trả lời phỏng vấn CNN Business, CEO Adrian Hallmark của Bentley cho biết, hãng có năm 2020 kinh doanh tốt dù phải đóng cửa nhà máy ở Anh trong 7 tuần. Theo số liệu, trong năm 2020, Bentley bán được 11.206 xe, cao hơn 100 chiếc so với năm 2019. Trong đó, doanh số của hãng tại thị trường Trung Quốc tăng 50%.
Còn CEO Stephan Winkelmann của Lamborghini tiết lộ, hãng có một năm 2020 chứng kiến lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay. Đây cũng là năm có doanh số bán hàng tốt thứ 2 trong lịch sử của thương hiệu này. Cả năm 2020, Lamborghini bán ra thị trường 7.430 chiếc xe, giảm 9,5% so với năm 2019. Tuy nhiên, quý IV năm 2020 là quý tốt nhất trong lịch sử của hãng này và danh sách đặt hàng đã kín cả 9 tháng đầu năm 2021.

Doanh số của Ferrari giảm 10% trong năm 2020, nhà máy của hãng phải tạm ngừng hoạt động trong 7 tuần. Nhưng trong quý IV, hãng đạt kỷ lục về doanh số và doanh thu.

Tuy nhiên, không phải các nhà sản xuất ô tô hạng sang đều có doanh số tốt. Cụ thể, doanh số bán hàng năm 2020 của Rolls-Royce giảm hơn 26% so với năm 2019.

Thiện Linh (Theo CNN)

Mời bạn đọc cộng tác tin bài về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/oto-xe-may/gia-xe/ly-do-bat-ngo-tu-dan-nha-giau-khien-xe-sieu-sang-dat-khach-giua-mua-dich-725115.html