Lý do bất ngờ khiến tàu Nga nổ súng vào tàu Ukraine

Sau những cảnh báo là màn va chạm giữa tàu đôi bên, tàu tuần duyên Nga bị tàu Ukraine đâm hỏng nặng là nguyên nhân tức thờp dẫn tới việc Nga bất ngờ nổ súng.

Cuộc chạm trán giữa hải quân hai nước ở vùng biển Azov gần eo biển Kerch. Động thái này khiến giới quan sát lo ngại căng thẳng tại khu vực này sẽ gia tăng đột biến.

Phía Ukraine cáo buộc tàu tuần duyên "Don" của Nga đã đâm húc vào các tàu Hải quân Ukraine.

Ukraine cũng cáo buộc Tuần duyên Nga đã nã pháo vào tàu hải quân của họ nhưng không nói rõ là tàu nào.

Tuy vậy cũng có thể thấy, tàu tuần duyên số hiệu 354 của Nga bị hư hỏng nặng sau cú đâm thẳng từ tàu Ukraine. Giới phân tích cho rằng đây có thể là nguyên nhân tức thời khiến phía Nga nổ súng.

Các tàu đang "húc" nhau quyết liệt trong vụ đụng độ vừa rồi.

Trong sự việc vừa qua, tổng cộng có 3 tàu của Ukraine đã bị Nga bắt giữ, trong đó gồm 1 tàu kéo và 2 tàu cao tốc tấn công.

Trong khi đó một tàu tuần duyên đề án 22460 lớp Rubin của Nga hư hỏng nặng và sẽ phải quay về nhà máy đóng tàu để sửa chữa.

Các tàu tuần duyên thuộc đề án 22460 (lớp Rubin) có chiều dài 62,5m, lượng giãn nước 630 tấn, tốc độ tối đa 25 hải lý/giờ.

Vũ khí trên tàu có 1 pháo AK-630M được dẫn bắn bởi hệ thống quang điện SP-520M. Ngoài ra, tàu còn có 2 súng máy hạng nặng Kord cỡ nòng 12,7mm.

Tàu tuần duyên thuộc lớp Rubin được phát triển vào năm 2007 và chính thức đi vào biên chế năm 2009.

Nga dự định đóng 30 chiếc, trong đó đã có 12 chiếc đang hoạt động, một chiếc đang hoàn thiện.

Những tàu này có tải trọng 690 tấn và có thể hoạt động liên tục một tháng trên biển.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-ly-do-bat-ngo-khien-tau-nga-no-sung-vao-tau-ukraine/791304.antd