Lý do bất ngờ khiến sao trẻ Thái Lan rời nước Anh, đầu quân cho Madam Pang

Mới đây, thần đồng trẻ Thái Lan, Ben Davis đã rời đội bóng của nước Anh là Oxford United để chuyển sang khoác áo Port FC ở Thai League. Lý do được tiết lộ là bởi mục tiêu dự AFF Cup của Ben Davis.

Sự kiện Ben Davis rời nước Anh để thi đấu tại Thai League cho Port FC theo dạng cho mượn trong 1 năm đã thu hút nhiều sự chú ý. Ben Davis được đào tạo và trưởng thành tại Anh, một nền bóng đá hàng đầu thế giới, thế nhưng anh lại lựa chọn Thái Lan làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp. Điều này trái ngược với nhiều đồng đội của Ben Davis như Ratthanakorn Maikami, Suphanat Muaenta và Supachai Jaided, những người đã sang Leicester City thử việc để tìm cơ hội xuất ngoại.

Huấn luyện viên Carl Robinson của Oxford United đã tiết lộ lý do khiến Ben Davis đưa ra quyết định này: "Anh ấy muốn có cơ hội ra sân thường xuyên để được thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Đây là cơ hội tốt để anh ấy biến ước muốn đó thành hiện thực .

Ben Davis là một cầu thủ có tham vọng được thi đấu cho ĐTQG. Tôi hy vọng rằng cơ hội này sẽ giúp anh ấy được toại nguyện".

Ben Davis trong màu áo Port FC (Ảnh: Siam)

Ben Davis trong màu áo Port FC (Ảnh: Siam)

Có thể thấy, trong khi nhiều ngôi sao Đông Nam Á khác bắt đầu không còn quá mặn mà với AFF Cup và tìm thử thách ở các giải đấu có chất lượng cao hơn, Ben Davis lại chọn con đường ngược lại. Nếu tiếp tục thi đấu ở Anh, Ben rất khó có cơ hội trở lại Thái Lan thi đấu AFF Cup 2022 bởi giải đấu này không nằm trong hệ thống của FIFA.

Ben Davis là trụ cột của U23 Thái Lan tại SEA Games 31 và vòng loại U23 châu Á vừa qua. Có Ben Davis, Port FC của Madam Pang sẽ trở nên đáng gờm hơn ở mùa giải sắp tới.

GN

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/ly-do-bat-ngo-khien-sao-tre-thai-lan-roi-nuoc-anh-dau-quan-cho-madam-pang-4020224816333228.htm