Lý do bất ngờ khiến Đức Huy vắng mặt buổi tập của ĐT Việt Nam

Sau thất bại tại bán kết Cúp Quốc gia, trong khi 7 người đồng đội tại CLB Hà Nội góp mặt ở buổi tập chiều nay của ĐT Việt Nam thì Phạm Đức Huy lại không thể ra sân tập vì lý do bất khả kháng.

Theo đó, nguyên nhân khiến Đức Huy vắng mặt vào chiều nay (12.10) là do cầu thủ này phải đi đến bệnh viện để khám mắt. Khi tới hội quân tại khách sạn vào khoảng 15h chiều nay, dễ dàng nhận thấy mắt trái của tiền vệ này gặp phải vấn đề khi bị sưng so với mắt phải. Điều này xảy đến từ việc mắt của Đức Huy bị chảy máu sau tình huống vô tình dụi mắt mạnh.

Phạm Đức Huy đang là phương án tiềm năng để thay thế vị trí Vũ Văn Thanh để lại (Ảnh: AFC).

Đề phòng trường hợp cầu thủ này bị bệnh về mắt và có thể lây cho đội, ban huấn luyện đã cho cầu thủ này nghỉ tập để đi khám. Rất may kết quả khám cho thấy mắt Đức Huy không bị bệnh và chỉ cần nhỏ thuốc thường xuyên để có thể ổn định trở lại.

Đây chắc chắn là tin vui với HLV Park Hang-seo khi Đức Huy được coi là một trong những phương án tiềm năng có thể thay thế vị trí hậu vệ phải đang bị bỏ trống bởi sự vắng mặt của Văn Thanh.

Về phía các cầu thủ còn lại của Hà Nội, Văn Thành, Văn Quyết, Hùng Dũng, Văn Hậu, Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh đều góp mặt trong buổi tập chiều nay và có những bài tập riêng để hồi phục sau quãng đường di chuyển dài.

Theo Âu Bằng (VNBĐ)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ly-do-bat-ngo-khien-duc-huy-vang-mat-buoi-tap-cua-dt-viet-nam-920939.html