Lý do bất ngờ khi lấy chồng giàu sụ, loạt mĩ nhân Việt này vẫn miệt mài kiếm tiền

Tăng Thanh Hà, Lan Khuê, Phan Như Thảo... đều có cho mình những lí do đầy hợp lí và đáng yêu để không phải xài tiền của chồng.

Phan Như Thảo: Lỡ cãi nhau, chồng ghét quá không nuôi nữa thì làm sao?

Phan Như Thảo từng là người mẫu, diễn viên sáng giá. Sau khi kết hôn với đại gia Đức An và sinh con gái, người đẹp rút lui khỏi các hoạt động của showbiz Việt.

Dù chồng là một doanh nhân giàu có và thành đạt nhưng Phan Như Thảo gần như không biết gì về tài sản của chồng. Cô luôn độc lập trong chi tiêu và công việc kinh doanh. Người đẹp kinh doanh spa, thẩm mĩ, buôn bán các mặt hàng khô... Công việc rất thuận lợi, phát đạt.

Phan Như Thảo thẳng thắn chia sẻ nguyên nhân khiến cô không muốn xài tiền của chồng và dựa dẫm vào chồng: "Ngày xưa lúc tôi mới lấy chồng, có bầu tôi phải ở nhà, không được đi làm. Tôi ở nhà cũng được khoảng 9 tháng, sau đó con tôi sinh ra được 3 tháng nữa, tôi stress lắm, tôi khóc lóc, hành hạ chồng tôi, hành hạ cha mẹ, em gái tôi chỉ vì tôi thấy tôi vô dụng.

Tôi nghĩ không lẽ cuộc đời tôi tiêu rồi, không tự làm ra tiền nữa, muốn gì cũng phải xin tiền chồng, mua cái gì tôi cũng không dám mua, tiền của người ta sao tôi có thể xài được. Tôi stress dữ lắm, tra tấn bản thân, tôi biết rằng nếu tôi ở không, tôi sẽ tiêu luôn.

Nhàn cư vi bất thiện. Tôi phải làm việc mới được, chồng tôi cũng thích phụ nữ tự lập, tự làm nên mọi thứ. Tôi hay nói với chồng tôi: “Nếu em phụ thuộc vào anh, cãi nhau em không dám cãi, vì cãi nhau anh ghét em quá, anh không nuôi em, ai nuôi em với con? Bây giờ em tự kiếm ra tiền em có thể cãi nhau, vì em có tiền, em muốn làm gì em làm”.

Thế nên, tôi có một sự tôn trọng, đối xử với nhau một cách rõ ràng, không phải phụ thuộc vào bất cứ thứ gì để tôi có thể lo lắng, sợ hãi. Tôi nghĩ rằng dù ít nhiều, tiền chỉ như muối đổ bể so với tiền của chồng nhưng cũng phải tự làm ra tiền để khi có mâu thuẫn xảy ra, li dị hay gì đó tôi có thể sống được".

Cựu người mẫu, diễn viên cho biết bản thân cảm thấy nhạy cảm khi hỏi về tiền của chồng: "Tôi không biết chồng tôi có bao nhiêu tiền, chưa bao giờ tôi hỏi. Thật sự, chồng tôi cũng có sự tế nhị về tiền nong với vợ.

Ngày xưa đã có nhiều chuyện rồi, tôi không muốn trở thành một vết xe đổ, người thứ 2 giống vậy nữa. Tôi nhạy cảm chuyện tiền bạc với ông xã tôi lắm. Có thể, với người khác tôi không nhạy cảm nhưng với chồng tôi cực kì nhạy cảm.

Đối với chuyện tiền bạc lùm xùm diễn ra sẽ nhức đầu. Tôi không muốn liên quan nữa nên tôi không bao giờ hỏi anh có bao nhiêu tiền, cũng không bao giờ hỏi anh đưa tiền cho tôi. Đơn giản vì tôi có tiền, tiền của tôi làm ra có thể tự sống thoải mái, sung sướng, tôi có thể nuôi luôn cả chồng nên tôi không cần".

Tăng Thanh Hà: Không phải kiểu phụ nữ lấy chồng để dựa dẫm

Cuộ sống của "ngọc nữ màn ảnh" Tăng Thanh Hà như lật sang trang mới khi kết hôn cùng doanh nhân Louis Nguyễn. Nữ diễn viên có một cuộc sống hạnh phúc ở hào môn.

Tuy nhiên, Tăng Thanh Hà lại thích tự lập, không muốn phụ thuộc kinh tế vào nhà chồng. Vì lẽ đó, Hà Tăng khá năng nổ trong các hoạt động kinh doanh của riêng mình.

Cô học thiết kế thời trang, mở thương hiệu. Cô cũng lấn sân sang lĩnh vực ẩm thực khi liên tục khuếch trương hệ thống nhà hàng hải sản. Ngoài ra, Hà Tăng còn có cả thương hiệu mắt kính và quần áo trẻ em riêng.

Hà Tăng thẳng thắn nói về nguyên nhân tự lập tài chính của mình: “Tôi không thuộc kiểu phụ nữ lấy chồng rồi sẽ dựa dẫm, dẫu biết đó là một hình ảnh không xấu, cũng không có gì sai. Nhưng bản thân tôi có những kế hoạch riêng và chồng tôi cũng ủng hộ”.

Lan Khuê: Muốn phát triển không ngừng nghỉ

Lan Khuê kết hôn cùng doanh nhân John Tuấn Nguyễn vào năm 2018. Cô được xếp vào hàng mĩ nhân bước vào hào môn danh giá không kém cạnh đàn chị Hà Tăng vì gia đình chồng cô vô cùng gia thế và giàu có nức tiếng gần xa.

Dù sống trong biệt thự sang trọng xa hoa, lại có chồng tài giỏi, Lan Khuê không chịu ngồi im hưởng thụ hay phụ thuộc kinh tế của chồng.

Người đẹp tự tạo cho mình nguồn thu nhập tài chính khá lớn. Lan Khuê chia sẻ: “Bản thân tôi thuộc tuýp phụ nữ độc lập và chỉn chu. Luôn coi việc phát triển bản thân không ngừng nghỉ”.

Lan Khuê đang tự học thêm ngoại ngữ thứ 4 và bắt đầu viết sách. Nữ diễn viên kiêm siêu mẫu cũng sở hữu thương hiệu spa riêng, chuyên về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé. Thi thoảng, Lan Khuê nhận lời tham gia các sự kiện hay biểu diễn thời trang.

Đặng Thu Thảo: Muốn là người đồng hành cùng chồng hơn dựa dẫm

Đặng Thu Thảo cũng là một trong những mĩ nhân hạnh phúc viên mãn chốn hào môn. Sau khi lấy chồng và sinh con, Đặng Thu Thảo vẫn đắt show quảng cáo từ các hãng mỹ phẩm hay thời trang.

Sau khi nhận bằng Thạc sĩ, nàng Hậu tham gia nhiều dự án khởi nghiệp và cô cũng giúp đỡ chồng trong một số công việc. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh cùng đi thăm công trình của công ty gia đình xây dựng và đồng hành với chồng trong công việc.

"Thần tiên tỉ tỉ" vô cùng độc lập trong công việc, tự kiếm tiền nuôi bản thân. Ngoài sự khéo léo tinh tế trong ứng xử với chồng và gia đình chồng, Đặng Thu Thảo còn được nhận xét là người đẹp ít se sua hàng hiệu. Cô chỉ diện đồ hàng hiệu đúng chỗ, đúng thời điểm để nâng cao giá trị của món đồ ấy.

Võ Hạ Trâm: Luôn quan niệm chồng không phải đại gia

Võ Hạ Trâm kết hôn cùng doanh nhân người Ấn Độ khá điển trai. Cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc vì chồng luôn ủng hộ sự nghiệp nghệ thuật của vợ. Tuy nhiên, tài chính của cả hai vẫn tách bạch. Cô không quản kinh tế của chồng. Nữ ca sĩ cũng tự thân chi tiêu bằng chính tiền mình làm ra nhờ công việc đi hát.

Võ Hạ Trâm khẳng định: "Trên người tôi chẳng có gì hàng hiệu cả, đó không phải cuộc sống tôi chọn, tôi chọn cuộc sống giản dị lắm, cả tôi và chồng đều chọn cuộc sống tiết kiệm và giản dị. Cái gì tôi cần đầu tư tôi sẽ đầu tư, ví dụ như công việc, tiền vốn hoàn toàn dành cho nó để thực hiện.

Còn về trang phục, ăn uống, cả tôi và chồng đều không quan trọng việc tôi phải mặc đồ sang chảnh hay đồ hiệu, miễn sao vui, đủ sống, giản dị là được. Đó là cách sống của hai vợ chồng và chồng tôi không phải đại gia, doanh nhân không phải đại gia. Anh ấy đang xây dựng công việc của anh ngày một phát triển và anh ấy cũng đang tập trung rất nhiều tiền bạc, công sức, chất xám, sự nỗ lực giúp cho công việc ngày một phát triển. Bản thân tôi cũng vậy".

Bên cạnh đó, cô cũng nói như "đinh đóng cột" rằng: "Còn về kinh tế, 2 người riêng biệt nhau, nhưng về gia đình, tiền điện nước nhà cửa là có trách nhiệm với nhau, anh ấy cũng có những món quà cho tôi để dành bất ngờ cho vợ.

Đối với gia đình tôi, tiền không phải là điều quan trọng, quan trọng là mỗi khi về nhà tôi cảm thấy vui, cảm thấy sự yêu thương cả 2 dành cho nhau, sự chia sẻ mỗi khi khó khăn dành cho nhau chứ không phải về “anh cho em một cục tiền” là tôi sẽ vui. Anh về anh hỏi: “Hôm nay em thế nào? Em ăn gì chưa? Em có gì khó khăn, có gì buồn không?” đó mới quan trọng, đó mới là cái tôi quan tâm".

Theo ngoisao.vn

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/ly-do-bat-ngo-khi-lay-chong-giau-su-loat-mi-nhan-viet-nay-van-miet-mai-kiem-tien-4003294-l.html