Lý do bất ngờ hoãn xử phúc thẩm ly hôn của vợ chồng cà phê Trung Nguyên

Phiên xử phúc thẩm vụ tranh chấp ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo (SN 1973) và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (SN 1971, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên) sáng 18/9 đã bị hoãn lại, chờ ấn định ngày xử sau.

Sáng nay (18/9), TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm việc "tranh chấp ly hôn" giữa nguyên đơn - bà Lê Hoàng Diệp Thảo và bị đơn - ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên).

Hội đồng xét xử (HĐXX) gồm 3 thẩm phán cao cấp, trong đó thẩm phán Nguyễn Hữu Ba làm chủ tọa, 2 thẩm phán còn lại là Trương Văn Bình và Phan Đức Phương.

Phiên xử dự kiến kéo dài trong 3 ngày. Tuy nhiên, sau phần thủ tục, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Đồng thời, HĐXX phúc thẩm cũng thông báo phiên tòa tới sẽ được xử kín theo yêu cầu của bà Thảo. Tại phiên xử tới, HĐXX cho các phóng viên chỉ được tác nghiệp khi tuyên án.

Về lý do hoãn xử, HĐXX cho biết bà Thảo cùng các luật sư của bà và luật sư của 7 công ty có liên quan đã gửi đơn xin hoãn phiên xử. Vì thế, phiên xử được hoãn lại để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên.

HĐXX phiên xử phúc thẩm. Ảnh: PLO.

HĐXX phiên xử phúc thẩm. Ảnh: PLO.

Trong đơn xin hoãn, bà Thảo cho biết vụ ly hôn này vô cùng quan trọng, ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của bà và các con. Tuy nhiên, luật sư Phạm Công Hùng (người phụ trách chính trong việc bảo vệ quyền lợi của bà Thảo) và các đồng nghiệp lại vắng mặt, nên bà Thảo mong chuyển phiên tòa sang ngày khác để luật sư được tham gia đầy đủ.

Về lý do xin xử kín, bà Thảo nói rằng nội dung vụ việc "tranh chấp ly hôn" liên quan đến bí mật gia đình, ảnh hưởng đến các con và bí mật kinh doanh, căn cứ khoản 2 Điều 15 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015.

Trước đó, bà Thảo cũng đã gửi văn bản kiến nghị đến một số cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan chức năng, đề nghị báo chí không đăng tải những thông tin liên quan đến quyền nhân thân, những bình luận, câu nói không hay từ phía ông Vũ tại phiên tòa, trong các cuộc phỏng vấn hay các văn bản một chiều...

Đồng thời, bà Thảo cũng đề nghị báo chí không đăng tải những thông tin liên quan đến tranh chấp khi chưa có phán quyết chính thức của HĐXX; những thông tin một chiều từ phía Tập đoàn Trung Nguyên.

Ông Vũ rời khỏi tòa trong khi bà Thảo vắng mặt. Ảnh: Thanh Niên

Tại phiên xét xử sơ thẩm kéo dài gần 1 tháng trước đó, chiều 27/3, TAND TP.HCM đã chấp thuận cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ được ly hôn.

Tòa sơ thẩm tuyên giao bà Thảo nuôi dưỡng, ông Vũ cấp dưỡng 10 tỷ đồng/4 người con mỗi năm từ năm 2013 tới khi các con trưởng thành, lao động tự lập.

Về 13 bất động sản (BĐS) chung, tòa tuyên mỗi bên hưởng 50%, ai đang sở hữu và quản lý BĐS nào thì tiếp tục quản lý, sở hữu BĐS đó. Bà Thảo trả phần giá trị chênh lệch cho ông Vũ hơn 12 tỷ đồng.

Về tài sản là vàng, ngoại tệ, tiền mặt tương đương hơn 1.764 tỉ đồng, tòa sơ thẩm tuyên ông vũ được 60%, bà Thảo được 40%. Ông Vũ nắm toàn bộ cổ phần chung tại Trung Nguyên, hoàn lại khoản tiền tương ứng 40% cổ phần cho bà Thảo. Tổng cộng, ông Vũ thanh toán chênh lệch hơn 1.223 tỷ đồng cho bà Thảo.

Sau khi tòa sơ thẩm tuyên án, bà Thảo gửi đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ly-do-bat-ngo-hoan-xu-phuc-tham-ly-hon-cua-vo-chong-ca-phe-trung-nguyen-87930.html