Lý do bắt Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa

Ông Nam đã có biểu hiện ăn chặn tiền công, tiền chế độ tập luyện, khai khống số lượng vận động viên…

Ngày 30/6/2019, ông Phạm Duy Phương - Giám đốc Sở VHTT&DL Thanh Hóa xác nhận thông tin, cơ quan điều tra công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Văn Nam (60 tuổi) - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa để điều tra hành vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Nam từng là nguyên Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Thanh Hóa, kiêm Giám đốc Trung tâm huấn luyện thi đấu thể dục thể thao Thanh Hóa.

Ông Nam trong một lần trao lưu niệm cho các vận động viên trong một giải đấu được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nam trong một lần trao lưu niệm cho các vận động viên trong một giải đấu được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa.

Trên cương vị Giám đốc Trung tâm huấn luyện thi đấu thể dục thể thao Thanh Hóa, ông Nam có nhiều biểu hiện ặn rút tiền ngân sách Nhà nước phục vụ cho mục đích cá nhân thông qua tiền công nhân viên, tiền chế độ tập luyện, khai khống số lượng vận động viên…

Ông Nam mới nghỉ hưu theo chế độ ngày 1/6 với cả 2 chức vụ Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Thanh Hóa và Giám đốc Trung tâm huấn luyện - thi đấu thể dục thể thao Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa còn khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Hồng Minh, 45 tuổi, phó giám đốc Trung tâm huấn luyện - thi đấu thể dục thể thao tỉnh và ông Hoàng Trung Thắng - trưởng bộ môn đấu kiếm, Trung tâm huấn luyện - thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa cùng tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, có đơn tố cáo ông Minh đưa 2 con của mình vào danh sách đi tập luyện đội hình cấp tỉnh để hưởng chế độ tập luyện, chế độ ăn nghỉ mặc dù con đầu của ông Minh đang theo học đại học, con thứ hai đang học bậc trung học cơ sở.

Ngọc Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/ly-do-bat-chu-tich-lien-doan-bong-da-thanh-hoa-3382895/