Lý do bạn nên thử xe đạp công cộng một lần ở Đài Bắc

Đi dạo bằng xe đạp trong buổi sáng sớm hay chiều muộn ở Đài Bắc sẽ là một trải nghiệm đầy thú vị của bất kì du khách nào.

Ubike là hệ thống vận hành xe đạp công cộng thông minh tại Đài Bắc. Thuê một chiếc xe và đạp lòng vòng quanh thành phố là một cách thêm gia vị đáng nhớ cho chuyến đi. Đây là trải nghiệm nhất định bạn phải thử một lần bởi các lý do sau.

Dễ dàng thuê - trả

Easycard là tấm thẻ dùng cho các phương tiện công cộng ở Đài Loan. Bạn nạp tiền trước vào thẻ và có thể sử dụng cho việc di chuyển như mua vé tàu điện, xe buýt hoặc sử dụng trong các cửa hàng tiện lợi trung tâm ăn uống. Có trong tay tấm thẻ này, bạn dễ dàng thuê được một chiếc xe đạp Ubike màu vàng nổi bật và dễ thương để đi dạo lòng vòng quanh thành phố.

Thêm vào đó, để tạo thành phố xanh, cứ 500 mét lại có một bãi cho thuê xe đạp. Có đến 250 trạm đỗ xe và số lượng trên 8000 xe đạp quanh thành phố. Những điểm cho thuê xe này nằm ngay các trạm xe buýt, ga tàu điện ngầm và các điểm du lịch của thành phố nên bạn dễ dàng thuê và di chuyển đến các nơi.

Tại mỗi điểm đỗ xe đều có kios tự động để người dân thuê - trả dễ dàng

Tại mỗi điểm đỗ xe đều có kios tự động để người dân thuê - trả dễ dàng

Do được vận hành và quản lý tự động từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng nên khách du lịch có thể lấy và trả xe ở bất kỳ bãi xe nào và tiền sẽ được tự động trừ trong thẻ easycard.

Giao thông thuận tiện

Đài Loan nói chung và Đài Bắc nói riêng có một hệ thống cơ sở hạ tầng, đường sá rộng rãi, thông thoáng và quy củ. Tại hòn đảo này, tỷ lệ người sở hữu xe máy thuộc loại lớn nhất thế giới nhưng giao thông lại được vận hành một cách bài bản, trật tự.

Đài Loan còn là đất nước có nhiều phương tiện di chuyển công cộng khác nhau như tàu điện ngầm, xe bus, xe đạp công cộng… Và thái độ tham gia giao thông của người dân cũng đặc biệt nghiêm túc, đã làm nên một hệ thống giao thông hiện đại, an toàn.

Vì thế bạn hoàn toàn yên tâm về hệ thống giao thông và sẽ không có cảnh kẹt xe, tắc đường. Đặc biệt, xe đạp là phương tiện được chính phủ ưu tiên phát triển tại hòn đảo Formosa này bởi tính cơ động, bảo vệ môi trường, tốc độ vừa phải và khó gây sát thương cho người khác nên được bố trí chung với người đi bộ.

Xe đạp cũng là phương tiện duy nhất được qua đường và đi trên vỉa hè như người đi bộ. Người đi xe đạp có làn đường riêng rất thông thoáng và an toàn.

Làn đường dành riêng cho người đi xe đạp.

Chi phí "hạt dẻ"

Tại Đài Bắc, nếu dùng Easycard để thuê xe thì bạn sẽ được miễn phí sử dụng trong 30 phút đầu tiên. 4 tiếng tiếp theo, mỗi 30 phút bạn phải trả 10 Đài tệ (khoảng 8.000 đồng). Từ tiếng thứ 5 đến tiếng thứ 8, mỗi 30 phút là 30 Đài tệ. Trên 8 tiếng mỗi 30 phút thuê xe mất 40 Đài tệ.

Nguyên nhân của việc càng dùng lâu càng tốn nhiều tiền là bởi những chiếc xe đạp công cộng dành cho mọi đối tượng, giúp mọi người đi lại thuận tiện và bảo vệ môi trường. Những ai sử dụng 4 tiếng trở lên thường với mục đích thể dục thể thao. Chính vì vậy việc đánh vào chi phí thuê cao sẽ giúp một người không giữ xe lâu.

Với khách du lịch, nếu chạy xe từ 30 phút đến 4 tiếng thì chi phí thuê xe tính ra rất "hạt dẻ", trong đó bạn đã được miễn phí sử dụng 30 phút đầu tiên.

Trải nghiệm đầy thú vị

Khi ghé thăm thành phố Đài Bắc, bạn dễ dàng nhìn thấy trong dòng người đi bộ trên vỉa hè rộng rãi, thoáng đãng là hình ảnh những chiếc xe đạp công cộng Ubike được sơn màu vàng cam. Sau 10 năm triển khai bắt đầu từ tháng 3/2019, xe đạp công cộng được người dân xứ Đài đặc biệt là giới trẻ rất ưa chuộng.

Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn hòa mình vào dòng người trên chiếc xe đạp và thử cảm giác của một người bản xứ trong cuộc sống thường nhật.

Với một chiếc xe đạp trong buổi sáng sớm hay chiều muộn của Đài Bắc, bạn có thể tận hưởng không khí trong lành, thoáng đãng của thành phố này hay dừng lại ở bất kì nơi đâu để chụp những góc mới lạ./.

CTV Bình Nguyễn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/ly-do-ban-nen-thu-xe-dap-cong-cong-mot-lan-o-dai-bac-923631.vov