Luyện giỏi trên trận địa canh trời

Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống - đó là mục tiêu của mỗi cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 thuộc Lữ đoàn Phòng không 210 (Quân khu 1) trong hành trình luyện rèn của mình. Do thường xuyên chủ động trong công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện chặt chẽ nên kết quả huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao ở các cấp của Tiểu đoàn 1 đều hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối. Dưới đây là một số hình ảnh huấn luyện, SSCĐ của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, xin giới thiệu cùng bạn đọc. TUẤN HỒNG - ĐÔNG NGA (thực hiện)

Quán triệt ý định báo động luyện tập SSCĐ.

Ghi chép thông tin về tình hình “địch”.

Đánh kẻng phát hiệu lệnh báo động SSCĐ.

Khẩu đội Pháo Phòng không 57mm cơ động vào vị trí chiến đấu.

Chỉ huy Đại đội 1 lệnh cho các khẩu đội quan sát, bắt mục tiêu bằng khẩu lệnh kết hợp với cờ chỉ huy.

Quan sát địch bằng thiết bị đo xa.

Bám, bắt mục tiêu trên không.

Nạp đạn.

Tiêu diệt mục tiêu.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phong-su-anh/luyen-gioi-tren-tran-dia-canh-troi-529454