Luxembourg 1-3 Bồ Đào Nha: C.Ronaldo khai hỏa tại vòng loại World Cup 2022

Gặp không ít khó khăn trước Luxembourg nhưng sự tỏa sáng đúng lúc của Diogo Jota cùng việc tìm lại cảm hứng ghi bàn ở màu áo của đội tuyển quốc gia của Ronaldo đã giúp Seleccao vượt ải.

Trước Bồ Đào Nha, Luxembourg vận hành theo sơ đồ 4-1-4-1, công thức giúp họ gây sốc trước CH Ailen tại Dublin. Trong khi đó, thay vì vận hành theo hệ thống 4-3-3 như 2 trận gặp Azerbaijan và Serbia, Seleccao chơi theo sơ đồ 4-2-3-1. Trong hệ thống này, Cris Ronaldo đảm nhiệm vai trò tiền đạo cắm. Hỗ trợ cho ngôi sao của Juventus là bộ 3 tấn công chất lượng Jota, Bernardo Silva và Joao Felix.

Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng Bồ Đào Nha đã gặp nhiều khó khăn trước Luxembourg chơi đầy quyết tâm. Trái với dự đoán ban đầu, Luxembourg đã gây bất ngờ khi không đá tử thủ. Nửa già thời gian hiệp 1, chủ nhà chơi tấn công chủ động và tạo ra không ít các cơ hội ăn bàn.

Ronaldo ghi bàn thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. (Ảnh: IT)

Ronaldo ghi bàn thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. (Ảnh: IT)

Không chỉ có vậy, Red Lions còn gây bất ngờ với bàn thắng mở tỉ số. Phút 30, từ cú treo bóng chuẩn xác của Danel Sinani vào vòng cấm, Gerson Rodrigues đã bay người đánh đầu ghi bàn đưa chủ nhà dẫn trước 1-0. Đây là pha lập công thứ hai liên tiếp của tiền vệ 25 tuổi ở vòng loại World Cup 2022.

Như bị chạm vào lòng tự ái, Bồ Đào Nha dốc toàn lực tấn công và tới phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1, họ được đền đáp bằng bàn gỡ hòa từ cú đánh đầu của Diogo Jota. Đây là pha lập công thứ 3 sau 2 trận của tiền đạo thuộc biên chế Liverpool cho tuyển quốc gia.

Bước vào hiệp 2, Bồ Đào Nha tạo ra sức ép rất lớn lên phần sân của Luxembourg. Phút 50, João Cancelo có pha tạt bóng rất tốt cho Ronaldo để tiền đạo thuộc biên chế Juventus đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 2-1.

Hưng phấn sau bàn thắng của Ronaldo, Bồ Đào Nha chơi trên chân hoàn toàn so với Red Lions và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Điển hình là pha đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang của Jota ở phút 59.

Đáng tiếc nhất cho đội khách là pha bỏ lỡ của Ronaldo ở phút 77. Có bóng từ đường chuyền lỗi của hậu vệ Chanot, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã đi bóng xộc vào vòng cấm, đối mặt với thủ môn. Thế nhưng, trong thế 1 đối 1, Cris Ronaldo đã dứt điểm 2 lần liên tiếp nhưng không thể đánh bại thủ thành Anthony Moris, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi.

Đúng 3 phút sau pha dứt điểm hỏng ăn khó tin của Cris Ronaldo, Bồ Đào Nha đã có bàn thắng dẫn trước 3-1 nhờ pha lập công của cầu thủ vào sân thay người Joao Palhinha sau khi dứt điểm chuẩn xác từ đường kiến tạo của Pedro Neto.

Trong khoảng thời gian còn lại, Luxembourg chơi đầy cố gắng để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng lại không làm được điều mình muốn. Chung cuộc, Luxembourg thất bại 1-3 trước Bồ Đào Nha, qua đó mới có 3 điểm/3 trận.

Với chiến thắng trước Luxembourg, Bồ Đào Nha có 7 điểm/3 trận, bằng với Serbia, nhưng tạm thời dẫn đầu bảng A do hơn chỉ số phụ. Bởi ở trận đấu diễn ra trước đó, Serbia thắng Azerbaijan với tỉ số 2-1.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/luxembourg-1-3-bo-dao-nha-cronaldo-khai-hoa-tai-vong-loai-world-cup-2022-120867.html