Lưu ý doanh nghiệp về phòng vệ thương mại

Theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trong khoảng thời gian từ tháng 10/2017 đến tháng 5/2018, các thành viên WTO đã khởi xướng điều tra thêm 173 biện pháp phòng vệ thương mại, bao gồm 173 biện pháp chống bán phá giá, 28 biện pháp chống trợ cấp và 8 biện pháp tự vệ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Thông tin này được ông Chu Thắng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công thương đưa ra tại Hội thảo về Xu hướng sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại hiện nay trên thế giới: Những điều doanh nghiệp cần biết, tổ chức chiều 19/12 tại Hà Nội.

Theo ông Trung, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay, nhiều quốc gia có xu hướng đẩy mạnh việc tự do hóa thương mại thông qua việc ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương và khu vực. Tuy nhiên, một số nước khác lại có xu hướng tăng cường các biện pháp bảo hộ, đặc biệt thông qua công cụ phòng vệ thương mại (chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ) để bảo vệ sản xuất trong nước.

Đại diện Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công thương cho biết, năm 2017, có tới 80% sản phẩm thép do Việt Nam sản xuất bị kiện phòng vệ thương mại. Và số lượng các vụ kiện ngày càng gia tăng. Nếu như năm 2017 chỉ có 13 vụ kiện về phòng vệ thương mại, thì đến tháng 10/2018 tăng thêm 16 vụ việc.

Ngoài ra, nhiều hàng xuất khẩu của Việt Nam bị điều tra phòng vệ thương mại như: Thủy sản: 1%; săm lốp: 2%; giày dép: 6%; sợi: 9% và 50% các sản phẩm khác…

Việc khởi kiện gây ra những tác động đến hoạt động xuất khẩu, kinh doanh như giảm xuất khẩu, xuất khẩu không tăng như mong muốn, ảnh hưởng đến haotj động kinh doanh tự do phải đầu tư nguồn lực kháng kiện; gia tăng cạnh tranh trên thị trường nội địa nhu nguy cơ gia tăng hàng nhập khẩu từ nước/vùng lãnh thổ bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.

Để hạn chế những vấn đề này, Cục Phòng vệ thương mại đã đưa ra một số khuyến nghị đối với các doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp phải chủ động trang bị kiến thức về phòng vệ thương mại; phối hợp chặt chẽ với hiệp hội và cơ quan chính phủ (phương án ứng phó, trao đổi thông tin); có chiến lược kháng kiện đúng đắn, đầu tư nghiêm túc, hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra; có chiến lược sản xuất kinh doanh và xuất khẩu hợp lý (đa dạng hóa sản phẩm và thị trường xuất khẩu) và củng cố quan hệ với các bạn hàng, nhà nhập khẩu nước ngoài…

VÂN TRÀ

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/luu-y-doanh-nghiep-ve-phong-ve-thuong-mai-20817.html