Lưu vong 56 năm, sultan cuối cùng của Zanzibar được đoàn tụ gia đình

Vị sultan của quần đảo Zanzibar trên Ấn Độ Dương - bị lật đổ trong cuộc cách mạng năm 1964 và phải trốn sang Anh tị nạn - cuối cùng đã được đoàn tụ với gia đình tại Oman.

Sau hơn nửa thế kỷ sống tại Southsea, Portsmouth (Anh), Jamshid bin Abdullah al-Said sẽ chuyển đến Oman. Đối với người đàn ông 91 tuổi, đó là giấc mơ thành hiện thực.

Dù Vùng Vịnh không phải là quê nhà Zanzibar, vị sultan cuối cùng của quần đảo sẽ được đoàn tụ với gia đình mình sau 56 năm lưu vong, theo Guardian.

Jamshid bin Abdullah al-Said lãnh đạo Zanzibar, quần đảo nhỏ trên Ấn Độ Dương, đến khi bị lật đổ vào năm 1964.

 Jamshid bin Abdullah al-Said bị lật đổ sau vài tháng cầm quyền tại quần đảo Zanzibar vào năm 1964. Ảnh: Alamy.

Jamshid bin Abdullah al-Said bị lật đổ sau vài tháng cầm quyền tại quần đảo Zanzibar vào năm 1964. Ảnh: Alamy.

Ông kế thừa ngai vàng sau khi phụ vương băng hà vào tháng 7/1963 và chỉ trị vì được vài tháng. Tháng 12/1963, quần đảo cách bờ biển Tanzania chỉ hơn 35 km được Anh trao trả độc lập. Khoảng 1 tháng sau, phiến quân nổi dậy lật đổ chính quyền và thành lập nền cộng hòa.

Abdullah al-Said phải bỏ trốn trên du thuyền khi phiến quân đánh chiếm cung điện. Sau khi Oman từ chối đón nhận, ông lưu vong đến Anh với đoàn tùy tùng 61 người, gồm thân nhân, bạn bè và phụ tá. Khoảng 2 tuần sau, truyền thông tiết lộ ông được yêu cầu chuyển từ khách sạn ở London, gần điện Buckingham, đến một khách sạn nhỏ tại Bayswater, Hyde Park.

Tháng 5/1964, chính phủ Anh cho vị cựu sultan 100.000 bảng. Nhờ số tiền này, ông chuyển đến sống tại Southsea. Ông sống kín tiếng suốt 56 năm qua tại khu nghỉ dưỡng ven biển.

Abdullah al-Said có họ hàng xa với sultan hiện nay của Oman là Haitham bin Tariq al-Said. Ông đã nhiều lần xin đến Vùng Vịnh đoàn tụ cùng họ hàng nhưng bị từ chối vì các lý do an ninh.

Mãi đến cuối tuần trước, vị sultan cuối cùng của Zanzibar mới được đặt chân đến thủ đô Muscat. Chính phủ Oman chấp nhận đề nghị của ông sau khi cân nhắc yếu tố tuổi tác.

"Ông ấy luôn mong muốn dành những ngày cuối đời ở quê hương của tổ tiên", một thành viên gia đình Abdullah al-Said cho biết.

Zanzibar với dân số 1,3 triệu dân hiện là vùng bán tự trị thuộc Tanzania. Phần lớn dân số là người Hồi giáo.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/luu-vong-56-nam-sultan-cuoi-cung-cua-zanzibar-duoc-doan-tu-gia-dinh-post1133274.html