Lưu Thiên Hương nói về sai sót trên sóng trực tiếp của Nguyên Khang

Lưu Thiên Hương cho biết cô buồn và thương Chấn Quốc khi rơi vào tình huống khó xử. Theo nữ ca sĩ, đây là trải nghiệm để thí sinh trưởng thành hơn.

Thu Minh quỳ gối, hát với thí sinh Giọng hát Việt nhí Trong phần hỗ trợ thí sinh Kiều Minh Tâm của đội Lưu Thiên Hương, ca sĩ Thu Minh đã quỳ gối để song ca với cô bé.

Cặp huấn luyện viên Lưu Thiên Hương, Ali Hoàng Dương lần đầu ngồi ghế nóng The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí đã đưa học trò Kiều Minh Tâm trở thành quán quân. Tuy nhiên, chiến thắng của thí sinh gây nhiều tranh luận. Đặc biệt là khi MC Nguyên Khang công bố nhầm kết quả. Ban đầu, anh thông báo Chấn Quốc là thí sinh chiến thắng nhưng sau đó sửa lại thành Minh Tâm.

Nói về chiến thắng của học trò, Lưu Thiên Hương cho biết đây là kết quả của cả quá trình dài nỗ lực. Cô cảm thấy tự hào khi thí sinh có lượng fan đông đảo tới ủng hộ trong đêm chung kết và cuối cùng được gọi tên ở vị trí cao nhất. Nữ HLV từ chối trả lời về những nghi ngờ của khán giả xoay quanh chiến thắng của Minh Tâm.

Kiều Minh Tâm là quán quân của cuộc thi năm nay. Ảnh: Phạm Danh.

Kiều Minh Tâm là quán quân của cuộc thi năm nay. Ảnh: Phạm Danh.

Về sự cố công bố nhầm kết quả của MC Nguyên Khang, nữ huấn luyện viên cho biết cô nhớ tới tình huống tương tự ở Hoa hậu Hoàn vũ năm nào. Theo HLV, sự cố khiến cô trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ tiếc nuối tới vỡ òa trong hạnh phúc. “Suốt 7 năm qua, đây là lần đầu tiên tôi đảm nhận vai trò giám khảo và cũng là lần đầu tiên vô cùng đáng nhớ”, cô cho biết.

“Tôi buồn và thương Chấn Quốc bởi nếu tôi trải qua cảm giác đó thì cũng khó nói trước cảm xúc ra sao. Tuy nhiên, tôi nghĩ nó không quá nghiêm trọng và là một trải nghiệm để các bé sau này trưởng thành, đứng vững trên đôi chân của mình”, nữ huấn luyện viên nói thêm.

Chấn Quốc bật khóc sau sai sót của Nguyên Khang. Ảnh: Phạm Danh.

Từ đầu cuộc thi, một số khán giả đã cho rằng Lưu Thiên Hương có lợi thế hơn hẳn. Cô có nhiều năm làm giám đốc sản xuất các chương trình do đơn vị tổ chức Giọng hát Việt nhí thực hiện.

Trả lời về những phán đoán của khán giả, nữ nhạc sĩ cho biết: “Trong cuộc thi, phong độ của mỗi thí sinh không ổn định. Với cuộc thi dành cho đối tượng nhí thì càng khó nói trước, có những bé đang thi bị vỡ giọng. Đương nhiên, ai cũng có chiến thuật riêng để làm tốt nhất cho thí sinh và các bé đăng quang là mong ước của tất cả HLV. Tuy nhiên, không vì thế tôi đánh giá thấp các đội còn lại. Tôi biết mình biết ta chứ không cậy mình có thâm niên trong nghề”.

Trở lại kết quả cuộc thi, Kiều Minh Tâm là quán quân, còn Chấn Quốc đạt giải Nhất. Trong khi đó, Linh Đan, Bảo Hân, Khánh An đồng giải Nhì.

Nguyên Khang xin lỗi vì đọc nhầm kết quả khiến thí sinh khóc nức nở Sau sự cố nhầm kết quả của Giọng hát Việt nhí 2019, Nguyên Khang đã gửi lời xin lỗi đến Chấn Quốc, ca sĩ Hương Giang và nhạc sĩ Dương Cầm.

Văn Nguyện - Lan Phương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/luu-thien-huong-noi-ve-sai-sot-tren-song-truc-tiep-cua-nguyen-khang-post1006295.html