Lựu pháo M-777 của Mỹ cháy nòng sau 7 tháng chống khủng bố ở Syria

Sau thời gian sử dụng cường độ cao tại Syria, 2 lựu pháo M-777 của Mỹ được cho là đã cháy nòng và khiến nó nguy hiểm khi sử dụng.

Lính thủy đánh bộ Mỹ đã mang theo 2 lựu pháo tự hành M-777 155mm đến Raqqa từ hồi tháng 3 để hỗ trợ lực lượng địa phương chiến đấu chống khủng bố.

Sau khi Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tuyên bố giải phóng Raqqa vào giữa tháng 10, Trung úy John Wayne Troxell đã tiết lộ rằng, hoạt động hỗ trợ hỏa lực cho SDF quá ác liệt khiến 2 khẩu M-777 của lính thủy đánh bộ đã bị cháy nòng.

“Chúng tôi phải giữ áp lực lên khủng bố trong từng phút do chỉ cần lơ là trong thời gian ngắn là chúng có thể trở lại rất nhanh”, ông Troxell cho hay.

Lựu pháo M-777 nặng 2.400kg và khá cơ động khi có thể được kéo bởi một xe tải 7 tấn hay không vận bằng trực thăng MV-22 Osprey hoặc Chinook. Nó có thể được triển khai vào vị trí chiến đấu trong chưa đầy 3 phút.

M-777 thường có nhịp độ bắn 2 trung bình quả đạn mỗi phút nhưng tối đa có thể đẩy lên 4 quả mỗi phút.

Hiện không rõ 2 khẩu M-777 Mỹ mang đến Syria đã bắn tổng cộng bao nhiêu quả đạn nhưng việc cháy nòng cho thấy cường độ pháo kích cực lớn mà nó đã thực hiện nhằm vào khủng bố.

M-777 có tầm bắn khoảng 30km hoặc 40km với đạn Excalibur. Tuổi thọ của nòng súng còn phụ thuộc vào tầm bắn của mỗi quả đạn nó đã từng bắn.

Nếu mục tiêu ở gần, nòng pháo sẽ sử dụng được lâu hơn. Theo những nguồn tin mở thì Mỹ thường triển khai M-777 ở vị trí cách tiền tuyến khoảng 16km.

Đặng Vũ (Theo Business Insider)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/luu-phao-m777-cua-my-chay-nong-sau-7-thang-chong-khung-bo-o-syria/748603.antd