Lựu pháo chiến lợi phẩm cỡ nòng lớn nhất của Việt Nam thể hiện sức mạnh

Trang Sina của Trung Quốc vừa đăng tải chùm ảnh về hoạt động huấn luyện bắn đạn thật với lựu pháo M114 cỡ 155 mm của Pháo binh Việt Nam.

Lựu pháo M114 cỡ nòng 155 mm là sản phẩm do công ty Rock Island Arsenal của Mỹ sản xuất vào năm 1942, đã từng tham chiến trong Chiến tranh thế giới II và Chiến tranh Triều Tiên.

Tính đến khi việc sản xuất kết thúc vào năm 1953 đã có tới trên 10.300 khẩu trọng pháo loại này được xuất xưởng để trang bị cho quân đội Mỹ cũng như đồng minh.

Trên chiến trường Việt Nam, lựu pháo M114 trở thành một phương tiện yểm trợ hỏa lực quan trọng của quân đội Mỹ cũng như phía Việt Nam cộng hòa.

Sau khi kết thúc chiến tranh, Quân đội nhân dân Việt Nam đã thu giữ một lượng khá lớn lựu pháo M114 này làm chiến lợi phẩm và đã triển khai trong chiến tranh biên giới Tây Nam.

Do ấn tượng với uy lực đáng nể của khẩu trọng pháo này mà chúng hiện vẫn được cất trữ trong các kho niêm cất bảo quản, cho dù tuổi đời đã ở mức rất cao.

Mặc dù chưa rõ tình trạng kỹ thuật cụ thể của những khẩu pháo này hiện nay ra sao, tuy nhiên theo quan sát bên ngoài thì có vẻ như chúng vẫn ở trạng thái tương đối tốt.

Và không phải thắc mắc lâu, Báo Quân khu 5 đã đăng tải hình ảnh về một cuộc diễn tập bắn đạn thật của lực lượng pháo binh trong đó huy động pháo M114 tham gia, trang Sina của Trung Quốc đã rất quan tâm đến sự kiện này.

Trang Sina cho biết hiện tại M114 155 mm chính là lựu pháo xe kéo có cỡ nòng lớn nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam, lớn hơn cả loại D20 và M47 cỡ 152 mm.

Pháo M114 có tốc độ bắn khoảng 4 phát/phút, nó có khả năng đưa những viên đạn nặng 43 kg (phần lớn là loại M107 HE) tới tầm bắn tối đa 14,6 km.

Do kích thước lớn và trọng lượng nặng lên tới 5,8 tấn cho nên để vận hành khẩu pháo này cần tới kíp chiến đấu 7 người, viên đạn được chia thành 2 phần đầu đạn và liều phóng riêng biệt.

Việc tác xạ pháo M114 là hoàn toàn thủ công, pháo thủ ngắm bắn thông qua thiết bị quang học hoặc lấy phần tử bắn qua hệ ly giác hệ Mỹ. Khi cơ động, vũ khí trên sẽ yêu cầu được kéo bởi xe tải hạng nặng.

Cột khói lớn bốc lên sau khi viên đạn chạm mục tiêu cho thấy sức công phá cực kỳ đáng nể của viên đạn pháo cỡ lớn này, cho thấy nó vẫn là vũ khí yểm trợ hỏa lực đáng nể.

Các pháo thủ Việt Nam thể hiện rõ sự phấn khởi sau khi hoàn thành bài bắn với kết quả tốt, chứng minh loại vũ khí cao tuổi này vẫn chưa thể sớm "nhận sổ hưu".

Việt Nam hiện đã sản xuất thành công các loại đạn pháo cấp chiến dịch của Nga trong đó có đạn 152 mm, mở ra triển vọng có thể chế tạo thêm đạn M107 HE của khẩu M114 giúp chúng duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-luu-phao-chien-loi-pham-co-nong-lon-nhat-cua-viet-nam-the-hien-suc-manh/778693.antd