Lưu lượng phương tiện cao, VEC áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ

Trong 5 ngày nghỉ lễ, đã có 843.000 lượt phương tiện lưu thông trên 4 tuyến cao tốc do VEC quản lý, tình hình TTATGT được đảm bảo.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 vừa qua (từ ngày 27/4 đến hết ngày 01/5/2019), số phương tiện lưu thông qua 4 tuyến cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý đã đạt tới 843.000 lượt, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 12% về lượng và 9,5% về doanh thu.

Tuyến có lượng phương tiện qua lại lớn nhất là cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, với mức bình quân tiếp nhận 67.400 lượt/ngày đêm, bằng 107% cùng kỳ năm trước. Ngày đầu của kỳ nghỉ Lễ (27/4), tuyến cao tốc đón 74.200 lượt phương tiện, phá mốc kỷ lục tuyến xác lập được cùng thời điểm 2018 (70.200 lượt).

Tốc độ tăng trưởng về lưu lượng của cao tốc Nội Bài - Lào Cai dịp 30/4 năm nay ngang bằng với tốc độ tăng trưởng của đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (7%), với 202.600 lượt; lưu lượng bình quân những ngày qua cũng cao hơn 20 - 30% so với bình quân thường ngày. Kỷ lục 39.200 lượt phương tiện cao tốc Nội Bài - Lào Cai đạt được trong dịp lễ 30/4 năm 2018 đã bị phá vỡ khi mà tuyến này phục vụ 42.700 lượt phương tiện trong ngày 28/4/2019.

Dù chưa tạo được sức bật đột phá về lưu lượng qua tuyến, nhưng dịp 30/4, 01/5 vừa qua, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng đã đón 31.800 lượt phương tiện an toàn và thông suốt. Nếu so với lưu lượng bình quân ngày thường, lưu lượng kỳ nghỉ lễ vừa qua nhỉnh hơn khoảng 10%. Lưu lượng trên tuyến ngày cao điểm nhất (28/4) đạt 7.000 lượt phương tiện, bỏ xa mốc kỷ lục tuyến thiết lập trong dịp 30/4/2018.

Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây là con đường ngắn nhất nối Đông Nam bộ và Tây Nam bộ, tuyến liên kết TP. Hồ Chí Minh với các khu du lịch, nghỉ dưỡng nổi tiếng của cả nước… Đây cũng là cao tốc “sôi động” bậc nhất ở khu vực phía Nam. Do đó, dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm nay, số phương tiện dồn lên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây tịnh tiến tới con số 271.700 lượt, cao hơn 4,3% so cùng thời điểm năm ngoái. Ngày 27/4/2019, tuyến lập kỷ lục mới với 61.400 lượt phương tiện thông qua, vượt 6% mốc kỷ lục đạt được cùng kỳ năm trước.

Theo lãnh đạo VEC, trong 5 ngày nghỉ lễ, VEC vẫn tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện. Qua kiểm soát 20.200 lượt phương tiện, VEC đã từ chối phục vụ 1.115 phương tiện do vi phạm quy định về tải trọng.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Tuy có lượng phương tiện lưu thông đông nhưng tình hình trật tự, ATGT trên 4 tuyến cao tốc VEC cơ bản đảm bảo. Cả 4 tuyến xảy ra 3 vụ tai nạn với 3 người bị thương nhẹ và không có người tử nạn, có 8 vụ va chạm giao thông. Riêng tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, tình hình giao thông có căng thẳng tại một số thời điểm do yếu tố khách quan tác động như cửa ngõ TP. Hồ Chí Minh, xa lộ Hà Nội, đại lộ Mai Chí Thọ, nút giao An Phú nối vào cao tốc, phà Cát Lái, cầu Đồng Nai cũ… bị ùn tắc đã không chia sẻ được lưu lượng với tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây, cộng với số phương tiện tải trọng lớn qua lại tuyến dịp lễ không giảm. Các phương tiện này khi qua cầu Long Thành thường di chuyển chậm khiến dòng phương tiện lâu lưu thoát; một số vụ phương tiện bị hỏng máy, chết máy… trên cầu Long Thành đã trở thành vật cản lưu thông của các phương tiện khác, khiến cho dòng phương tiện ngày càng dồn ứ…

Trước những khó khăn và áp lực lớn về giao thông tại các tuyến cao tốc VEC quản lý, các đơn vị quản lý đường cao tốc đã tổ chức ứng trực thường xuyên trên tuyến; chủ động áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ, phân làn, phối hợp lực lượng chức năng điều tiết phân luồng từ xa, mở tối đa các làn bán vé và linh hoạt mở làn ngược chiều, làn chồng, bổ sung bán vé ngoài làn, tận dụng làn ETC để phục vụ phương tiện MTC…; khẩn trương xử lý các sự cố trên tuyến để nhanh chóng giải phóng hiện trường nhằm đảm bảo an toàn và giao thông thông suốt.

Việt Cường

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/luu-luong-phuong-tien-cao-vec-ap-dung-nhieu-giai-phap-dong-bo-d75525.html