Lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia tổ chức đón năm mới

Tối 13-1, trong khuôn viên Đại học Hoàng gia Phnom Penh ở thủ đô Phnom Penh, Đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia tổ chức liên hoan đón năm mới Kỷ Hợi 2019.

Sinh viên Việt Nam biểu diễn văn nghệ.

Sinh viên Việt Nam biểu diễn văn nghệ.

Tới chung vui với các lưu học sinh có Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Trác Toàn; đại diện một số cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, Hội Khmer - Việt Nam và một số doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Campuchia. Phía Campuchia có Phó Cục trưởng Cục Trao đổi Văn hóa và Học bổng thuộc Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia Mom Sowan Chanhda; lãnh đạo Đại học Hoàng gia Phnom Penh. Đại diện lưu học sinh các nước Lào, Trung Quốc và Nhật Bản đang theo học tại ngôi trường này cũng tới dự liên hoan.

Phát biểu ý kiến nhân dịp này, Trưởng đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia Lương Thái Hùng cho biết, trong năm qua, gần 100 sinh viên Việt Nam đang theo học tại đất nước Chùa Tháp đã nỗ lực học tập đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Ngoài ra, các bạn sinh viên cũng luôn chú trọng giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao do nhà trường tổ chức.

Tại buổi liên hoan, Phó Cục Trưởng Cục Trao đổi Văn hóa và Học bổng thuộc Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia Mom Sowan Chanda đánh giá cao tinh thần nỗ lực học tập của các lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Hoàng gia Phnom Penh, đồng thời mong muốn thời gian tới, Bộ Giáo dục của hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, đặc biệt là công tác trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước ta tại Campuchia Nguyễn Trác Toàn đã nhiệt liệt biểu dương tinh thần học tập của đoàn lưu học sinh trong năm qua; đánh giá cao tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa sinh viên Việt Nam với sinh viên Campuchia và lưu học sinh các nước; mong muốn toàn thể lưu học sinh Việt Nam tiếp tục học tập tốt để trang bị cho mình đầy đủ kiến thức, đặc biệt là ngôn ngữ Khmer, trong tương lai trở thành những nhịp cầu kết nối và tăng cường tình hữu nghị, hợp tác gắn bó giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Trong không khí đón năm mới đầm ấm, các đại biểu tham dự liên hoan được thưởng thức nhiều món ăn món ăn mang hương vị Việt trong tiếng nhạc cổ truyền và các tiết mục văn nghệ mừng xuân do Đoàn lưu học sinh Việt Nam biểu diễn.

NGUYỄN HIỆP - SƠN XINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/nguoi-viet-xa-xu/item/38892002-luu-hoc-sinh-viet-nam-tai-campuchia-to-chuc-don-nam-moi.html