Lưu học sinh Lào phía Nam sôi nổi vòng sơ khảo cuộc thi hùng biện tiếng Việt

Sáng 25-10, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Lào tổ chức vòng sơ khảo khu vực miền Nam - cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh (LHS) Lào tại Việt Nam năm 2019.

Với chủ đề “Việt Nam đất nước tôi yêu" cuộc thi không chỉ góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng thế hệ trẻ hai nước về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mà còn đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện tại các cơ sở giáo dục có LHS Lào tại Việt Nam. Thông qua cuộc thi, các LHS Lào sẽ không chỉ hứng thú với việc học tiếng Việt mà còn là cơ hội để các bạn thêm hiểu, thêm yêu đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

 Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các đội thi xuất sắc.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các đội thi xuất sắc.

Mỗi đội thi có tối đa 7 phút để trình bày trực tiếp bài thi hùng biện mà không sử dụng tài liệu đã chuẩn bị sẵn, đồng thời có thể kết hợp các hình thức phụ họa theo chủ đề chung là “Việt Nam - Đất nước tôi yêu” với các nội dung cụ thể: Ca ngợi truyền thống, lịch sử, văn hóa của Việt Nam; cảm nhận về con người Việt Nam; cảm nhận về thiên nhiên, danh lam thắng cảnh của Việt Nam; kinh nghiệm học tiếng Việt; kỷ niệm của bản thân khi học tập và sinh sống tại Việt Nam. Ban giám khảo cuộc thi chấm điểm dựa trên các tiêu chí: Cấu trúc, nội dung, năng lực ngôn ngữ, năng lực trình bày.

Vòng sơ khảo tại khu vực phía Nam năm nay có 9 trường đại học tham gia. Sau một thời gian tranh tài, Ban giám khảo đã chọn 3 đội thi xuất sắc nhất gồm: Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh; Trường Đại học Đồng Nai; Trường Đại học Cửu Long vào vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho LHS Lào tại Việt Nam năm 2019 ở miền Bắc, miền Trung tại Đại học Thái Nguyên vào ngày 8-11-2019.

Tin, ảnh: LÊ CÚC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/luu-hoc-sinh-lao-phia-nam-soi-noi-vong-so-khao-cuoc-thi-hung-bien-tieng-viet-598198