Lưu Diệc Phi phản ứng khi bị người Hồng Kông tẩy chay

Lưu Diệc Phi dường như không ngạc nhiên trước phản ứng mà cô nhận được từ một số cư dân mạng sau khi có phát ngôn ủng hộ cảnh sát Hồng Kông.

Lưu Diệc Phi bị nhiều người kêu gọi tẩy chay - Ảnh: Chụp màn hình

Lưu Diệc Phi bị nhiều người kêu gọi tẩy chay - Ảnh: Chụp màn hình

Lưu Diệc Phi (Crystal Liu Yifei) là cái tên luôn được nhắc đến như biểu tượng nữ thần cổ trang màn ảnh Hoa ngữ như vai Vương Ngữ Yên trong phim Thiên long bát bộ, vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp, và mới đây Lưu Diệc Phi đã vượt qua 1.000 ứng viên để đóng vai chính trong bộ phim Hoa Mộc Lan (Mulan) phiên bản phim live-action của hãng Disney (Mỹ). Phim dự kiến ra mắt khán giả vào tháng 3.2020.

Disney công bố tạo hình của Hoa Mộc Lan do Lưu Diệc Phi thủ vai, để đạt được vai diễn này cô đã vượt qua hơn 1.000 đối thủ khác

Trong suốt sự nghiệp của mình, ngoài những thành công trong lĩnh vực điện ảnh, Lưu Diệc Phi từng đối diện những sóng gió tai tiếng bên ngoài vì những tin đồn như nghi vấn cô là nhân tình của cha nuôi, từng có con gái riêng, bị bạn trai bỏ vì và từng phá thai năm 15 tuổi... Mới đây tên tuổi của Lưu Diệc Phi lại một lần nữa trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội do một lời bình luận gây tranh cãi liên quan đến cuộc biểu tình ở Hồng Kông.

Phát ngôn ủng hộ cảnh sát Hồng Kông khiến cô vấp phải một làn sóng chỉ trích dữ dội. Sau phát ngôn của Lưu Diệc Phi, một làn sóng đòi tẩy cô và bộ phim phim Hoa Mộc Lan (Mulan) của hãng Disney do Lưu Diệc Phi đóng vai chính đã được người biểu tình Hồng Kông phát động trên Twitter.

Nữ diễn viên người Mỹ gốc Hoa Lưu Diệc Phi

Tuy nhiên có vẻ như Lưu Diệc Phi như không ngạc nhiên trước phản ứng mà cô nhận được từ một số cư dân mạng. Ngày 19.8, trên trang Weibo cá nhân, nữ diễn viên này tiếp tục viết dòng trạng thái có nội dung: “Nếu các người không có cùng chí hướng nên rời đi”. Cuối bài viết, Lưu Diệc Phi còn thêm biểu tượng cảm xúc cười một cách đầy tự tin.

Trong khi nữ diễn viên người Mỹ gốc Hoa này nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ 65 triệu người theo dõi trên Weibo chủ yếu đến từ Trung Quốc đại lục, thì cô cũng bị những người biểu tình ở Hồng Kông tức giận đòi tẩy chay.

Vai Tiểu Long Nữ của Lưu Diệc Phi (đóng năm 16 tuổi) được ca tụng đẹp và thoát tục 'thần tiên tỉ tỉ"

Trước đó mạng xã hội Weibo, Lưu Diệc Phi cho đăng dòng trạng thái với nội dung “Tôi cũng ủng hộ cảnh sát Hồng Kông. Bạn có thể đánh tôi ngay bây giờ”. Sau đó cô viết thêm bằng tiếng Anh nội dung: “Thật là một sự xấu hổ cho Hồng Kông.” Ngoài dòng trạng thái, Lưu Diệc Phi còn thêm hashtag "IAlsoSupportTheHongKongPolice" và biểu tượng cảm xúc trái tim.

Bài đăng của Lưu Diệc Phi nhận được hơn 72.000 lượt thích và hơn 65.000 lượt chia sẻ trong vòng chưa đầy 24 giờ từ các tài khoản người dùng ở Trung Quốc đại lục. Thế nhưng bên ngoài lãnh thổ, những người Hoa, đặc biệt là người Hồng Kông khắp nơi trên thế giới, đã bày tỏ thái độ bất bình với ngôi sao này.

Tuyên bố của Lưu Diệc Phi trên Weibo trong bối cảnh gần 2 triệu người Hồng Kông xuống đường chống lại đạo luật cho phép chính quyền đặc khu dẫn độ tội phạm về Trung Quốc xét xử và kêu gọi cải cách chính trị, tự do bầu cử diễn ra hơn 11 tuần nay. Căng thẳng leo thang khi người Hồng Kông cáo buộc cảnh sát đã dùng bạo lực đối xử tàn bạo với người biểu tình.

Trang Hollywood Reporter bình luận về phát ngôn của Lưu Diệc Phi - Ảnh: Chụp màn hình

Một chiến dịch đòi tẩy chay Lưu Diệc Phi đã được người Hồng Kông kêu gọi trên Instagram, và bộ phim Mulan của hãng Disney có sự tham gia của Lưu Diệc Phi đang bị vạ lây trong làn sóng đòi tẩy chay này.

Trong hai ngày 15-16.8, hình ảnh Lưu Diệc Phi cùng với hashtag #BoycottMulan bắt đầu xuất hiện dày đặc. Vài giờ sau, hashtag đang là xu hướng tìm kiếm cao ở Hồng Kông và Mỹ với 37.700 tweet tại thời điểm 20 giờ tối 16.8. Người dùng Twitter lên án nữ diễn viên đã ủng hộ “sự tàn bạo của cảnh sát” và nhắc nhở thực tế rằng cô là một người Hoa nhưng bây giờ là công dân Mỹ.

Làn sóng tẩy chay Lưu Diệc Phi trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Một trong những Tweet gây sốt nhất với 3.500 lượt tweet và gần 4.000 lượt thích, đến từ người dùng Twitter có tên Sdnorton viết: "Lưu là một công dân Mỹ nhập tịch. Điều đó vốn rất tuyệt vời nhưng cô ấy lại lên án những người đấu tranh vì dân chủ".

Những lời phàn nàn, không chỉ nhắm vào Lưu Diệc Phi, mà người Hồng Kông còn nhắm vào bộ phim Hoa Mộc Lan của Disney - phim có sự tham gia của Lưu Diệc Phi. Một số người dùng Hồng Kông bày tỏ sự thất vọng với tập đoàn giải trí Disney vì đã thuê một người mà họ tin là đang "ủng hộ bạo lực" "đàn áp những người đang đấu tranh cho dân chủ và tự do ủng hộ các nhà cầm quyền mạnh mẽ".

Tiểu Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/luu-diec-phi-phan-ung-khi-bi-nguoi-hong-kong-tay-chay-119408.html