Lưu Đào bị chê thân hình như lực sĩ trong cảnh tắm

Lưu Đào tham gia bộ phim 'Đại Tống cung từ' nhận nhiều ý kiến tiêu cực về nội dung, cách xây dựng hình tượng nhân vật. Thậm chí, thân hình của nữ diễn viên cũng bị chê.

 Ngày 22/3, Sina đưa tin Lưu Đào đã đưa ra lời đáp trả khi bị chê vóc dáng thô to trong phim Đại Tống cung từ. Trong một cảnh tắm, nữ diễn viên bị nhận xét là "có vóc dáng như lực sĩ". "Cơ thể của tôi, tôi làm chủ. Tôi hy vọng các cô gái có thể tự do phô diễn vóc dáng như mong muốn trên nền tảng cơ thể khỏe mạnh", Lưu Đào viết.

Ngày 22/3, Sina đưa tin Lưu Đào đã đưa ra lời đáp trả khi bị chê vóc dáng thô to trong phim Đại Tống cung từ. Trong một cảnh tắm, nữ diễn viên bị nhận xét là "có vóc dáng như lực sĩ". "Cơ thể của tôi, tôi làm chủ. Tôi hy vọng các cô gái có thể tự do phô diễn vóc dáng như mong muốn trên nền tảng cơ thể khỏe mạnh", Lưu Đào viết.

Theo Sina, nhiều khán giả trẻ theo đuổi vẻ đẹp xu hướng hiện đại, yêu cầu phải gầy, trắng. Tuy nhiên, Lưu Đào tôn vinh vẻ đẹp đa dạng ở ngoại hình của người phụ nữ.

Ngoài trừ bị chê vóc dáng kém thon thả, Lưu Đào còn vấp phải nhiều phản ứng trái chiều khi thể hiện nhân vật ở độ tuổi 15 dù hiện tại cô đã hơn 40 tuổi. Theo Sina, Lưu Đào giữ được gương mặt trẻ trung, song vẫn không hợp vào vai thiếu nữ. Do đó, đây được cho là quyết định sai lầm của nữ diễn viên và đoàn phim.

Đại Tống cung từ sản xuất từ năm 2018 với sự tham gia của Lưu Đào, Châu Du Dân, được cầm trịch bởi đạo diễn Lý Thiếu Hồng. Ba cái tên tài năng, giàu kinh nghiệm khiến khán giả trông chờ một tác phẩm cổ trang hay, chất lượng như Đại Minh cung từ hay Mị Nguyệt truyện. Tuy nhiên, phim mắc nhiều lỗi cắt ghép khiến khán giả không hiểu chuyển biến nội dung, sai lịch sử, xây dựng tính cách nam nữ chính nhiều mâu thuẫn, đi ngược đạo đức, cổ xúy ngoại tình.

Sina bình luận Đại Tống cung từ là sự tụt giảm về phong độ diễn xuất, chọn kịch bản của Lưu Đào. Thậm chí có người cho rằng hiện tại Lưu Đào đam mê tham gia show giải trí và livestream bán hàng kiếm tiền nhanh hơn là diễn xuất.

Trong nhiều năm, cô làm việc miệt mài để trả khoản nợ 57 triệu USD do chồng làm ăn thua lỗ, thậm chí bất chấp cả tình hình dịch bệnh Covid-19. Năm 2020, người đẹp trở thành hiện tượng khi giúp thương hiệu bán được tổng giá trị hàng hóa lên đến 23,2 triệu USD.

Bên cạnh đó, hôn nhân của Lưu Đào cũng thường vướng tin trục trặc do ông xã của nữ diễn viên kinh doanh thất bại. Trong khi nàng A Châu làm việc không nghỉ ngơi, doanh nhân Vương Kha liên tiếp đầu tư thua lỗ. Do đó, Lưu Đào luôn trong tình trạng kiếm tiền trả nợ cho chồng.

Ngược lại, cũng nhờ việc luôn sát cánh bên ông xã, Lưu Đào được mệnh danh là "người vợ quốc dân". Theo Sina, khi hai vợ chồng tham gia show giải trí, khán giả có thể thấy sự tảo tần của Lưu Đào. Cô dọn dẹp luôn chân tay, quan tâm tới mọi mặt trong đời sống của chồng và hai con. Nữ diễn viên cũng chưa từng để xảy ra scandal thân mật quá mức với bạn diễn.

Lưu Đào được coi là đại diện cho những người phụ nữ với vẻ đẹp đằm thắm, đoan trang, có sức hút với đa số công chúng. Do đó, cô được các thương hiệu yêu thích. Nữ diễn viên xuất hiện trong rất nhiều mặt hàng quảng cáo từ đồ dùng hàng ngày đến thương hiệu ôtô, thực phẩm...

Lưu Đào sinh năm 1978, từng tham gia các phim Hoàn Châu cách cách 3, Bạch Xà truyện, Công chúa Đại Lý, Khuynh thế hoàng phi, Thiên Long Bát Bộ 2003, Hoan lạc tụng, Lang nha bảng, Mị Nguyệt truyện. Sina bình luận dù Đại Tống cung từ thất bại, điểm chất lượng trên Douban chỉ còn 4,1/10, song điều này không làm ảnh hưởng nhiều đến vị thế của Lưu Đào trong giới giải trí. Cô vẫn là một trong những minh tinh lứa tuổi 40 được các đạo diễn ưu ái nhờ danh vọng được tích lũy trong nhiều năm.

An Chi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/luu-dao-bi-che-than-hinh-nhu-luc-si-trong-canh-tam-post1196375.html