Lựu đạn nhỏ nhất thế giới chỉ bằng quả bóng gôn

Mặc dù chỉ nhỏ như quả bóng gôn, nhưng loại lựu đạn này lại là một vũ khí nguy hiểm trong tay của lính đặc nhiệm Mỹ.

Lựu đạn V40. Ảnh minh họa

V40 được coi là lựu đạn cầm tay nhỏ nhất trên thế giới. Nó có kích thước bằng một quả bóng gôn và chỉ nặng 136 gram.

Ý tưởng về một loại lựu đạn mini đã được phát triển ở Hà Lan, tuy nhiên loại vũ khí này chưa bao giờ được nước này sử dụng.

V40 lại dành được sự quan tâm đặc biệt của người Mỹ, quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng nó trong nhiều cuộc chiến khác.

Lựu đạn V40 được các lực lượng đặc biệt và trinh sát phá hoại của Mỹ rất ưa thích. Đường kính của V40 chỉ vỏn vẹn 4 cm, cao 6,5cm.

Với kích thước nhỏ này, các quân nhân Mỹ có thể mang nhiều lựu đạn hơn, so với những lựu đạn thông thường như loại M-67.

Bên trong lựu đạn V40. Ảnh minh họa

Cấu tạo lựu đạn gồm một chốt, một cần và một kẹp an toàn. Phần thân bằng thép của lựu đạn có 326 ô vuông, được ép vào mặt trong để tạo ra các mảnh vỡ, khi khối thuốc nổ được kích nổ.

Và V40 cũng có những hạn chế của nó. Đầu tiên, bán kính sát thương hiệu quả của nó chỉ là 3 mét. Thứ hai, do kích thước nhỏ nên việc cầm cần gạt an toàn khá bất tiện, đặc biệt là đối với những binh lính có lòng bàn tay lớn.

Lựu đạn V40. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, do có trọng lượng nhẹ nên ném một quả lựu đạn V40 có thể bay rất xa. Trong quá trình chiến đấu, lính Mỹ cũng phát hiện ra một cách sử dụng lựu đạn rất hiệu quả.

Lính Mỹ thường sẽ nhặt một số viên đá nhỏ, để ném cùng với V40, khiến đối phương khó xác định nơi lựu đạn rơi để phòng tránh.

Lựu đạn phân mảnh V40 được sản xuất ở Hà Lan, nhưng được sử dụng rộng rãi trong quân đội Canada và Mỹ.

Một số thông tin cho rằng loại lựu đạn này được quân đội Mỹ sử dụng rất phổ biến nhất trong Chiến tranh Iraq.

Vân Sơn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/luu-dan-nho-nhat-the-gioi-chi-bang-qua-bong-gon-d501432.html