Trong hai ngày 15 và 16/5, tại Thái Bình, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm hai cựu Đại biểu Quốc hội là bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, bị cáo Lê Thanh Vân. Cùng được xem xét kháng cáo là bị cáo Nguyễn Văn Vương (cựu chuyên viên Văn phòng Chủ tịch nước).
Trưa ngày 16/5, Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến nguyên 2 đại biểu Quốc hội là ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Lê Thanh Vân đã chính thức tuyên án sau một ngày rưỡi xét xử.
Viện Kiểm sát đề nghị giảm mức án phạt cho bị cáo Lưu Bình Nhưỡng từ 3 đến 6 tháng tù đối với tội 'cưỡng đoạt tài sản,' giảm từ 9 tháng đến 1 năm tù đối với tội 'lợi dụng chức vụ, quyền hạn.'
Ngày 15/5, tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Lưu Bình Nhưỡng (62 tuổi), Lê Thanh Vân (61 tuổi), đều từng là Đại biểu Quốc hội và Nguyễn Văn Vương (49 tuổi, cựu chuyên viên Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước).
Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, còn bị cáo Lê Thanh Vân và Nguyễn Văn Vương kêu oan.
Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lê Thanh Vân kháng cáo kêu oan, trong khi bị cáo Lưu Bình Nhưỡng kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Cựu ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân và các bị cáo sẽ được TAND cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phiên phúc thẩm theo đơn kháng cáo của các bị cáo.
Sáng mai (15/5), TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của hai cựu Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân. Cùng được xem xét kháng cáo là bị cáo Nguyễn Văn Vương (cựu chuyên viên Văn phòng Chủ tịch nước).
Cựu ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân sẽ được TAND cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phiên phúc thẩm theo đơn kháng cáo của các bị cáo.