Lượt xem phim của Vương Âu hạng nhất trong BXH, Dương Mịch chẳng thấy đâu, Trịnh Sảng hứa hẹn nối bước của Trương Gia Dịch

Nói đến phim truyền hình nóng hổi và nổi thì sẽ không thể thiếu phần Thiếu niên phái của đài Hồ Nam, phim này có sự tham gia của Trương Gia Dịch, Diêm Ni, Triệu Kim Mạch, Quách Tuấn Thần,... Tác phẩm phim xoay phim vấn đề giáo dục con cái và tình cảm gia đình.

Lượt xem của Thiếu niên phái đã tạo được bước kỷ lục mới, phim đã đột phá con số 1,8% và có phần gần so với 1,9%. Trong đó lượt xem của mỗi tập đã vượt hơn 2,2%.Cư dân mạng cho thấy phần lớn công sức thành công của bộ phim là thuộc về Trương Gia Dịch, họ cảm thấy ông như là thần tượng các bà mẹ trung niên và có một lượng xem phim đảm bảo.

Ngô Thanh Công - một nhà phê bình giải trí không mấy nổi tiếng đã chỉ ra: Lượt xem bình quân của Thiếu niên phái nay đã đạt được gần đến con số 1,295% và đứng thứ hai. Trong tất cả các phim truyền năm nay, phim Chi ma hồ đồng do Hà Băng và Vương Âu đóng chính có lượt xem là 1,333% và xếp hạng nhất.

Ngôi vị thứ 3 lần nữa thuộc về nhà đài Hồ Nam đó chính là Minh Lan truyện do Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong, Chu Nhất Long đóng chính; trong 10 bộ phim được xếp hạng có 4 bộ phim của đài Hồ Nam nhưng không hề có tên phim Trúc mộng tình duyên của Dương Mịch, Hoắc Kiến Hoa.

Sau khi Thiếu niên phái phát sóng hết tập cuối, tiếp theo đó chính là phim Bi thương ngược dòng thành sôngcủa Trịnh Sảng và Mã Thiên Vũ đóng chính. Có nhiều người nói Trịnh Sảng ăn may, nhặt được một món hời lớn, có thể chiếu sau phim có lượt xem cao như Thiếu niên phái thì có khả năng tập 1 đã có thể đạt 1%.

Lâm Ngọc Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/luot-xem-phim-cua-vuong-au-xep-nhat-trong-bxh-5486743.html