Lượt về vòng loại World Cup 2022, bảng G: Chờ thầy Park ra chiêu

Đối với người hâm mộ Việt Nam, các trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan luôn được chờ đợi với nhiều cung bậc cảm xúc. Trận lượt về giữa 2 đội trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, bảng G diễn ra lúc 20 giờ, ngày 19-11 trên sân Mỹ Đình cũng không phải ngoại lệ.

Trước trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, đi đến đâu người ta cũng nghe thấy những câu chuyện bàn luận về trận đấu sắp diễn ra. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi từ trước tới nay, tuyển Việt Nam luôn bị xếp sau cái bóng của người Thái, nhất là cấp độ đội tuyển quốc gia. Cách đây không lâu, tượng đài bóng đá Thái, Kiatisuk đã ngạo nghễ tuyên bố, 10 năm nữa bóng đá Việt Nam cũng không thể bằng Thái Lan. Quả thật ở thời điểm ấy, bóng đá Thái vẫn ở đẳng cấp trên Việt Nam 1 bậc. Tuy nhiên, cũng chính câu nói ấy đã khiến quyết tâm thu hẹp khoảng cách và chiến thắng người Thái của các cầu thủ Việt Nam càng lớn hơn bao giờ hết. Kể từ thời Huấn luyện viên Park Hang Seo, các đội tuyển của Việt Nam đã 4 lần đụng độ với người Thái và chưa thua trận nào. Điều này đã khiến người hâm mộ rất sung sướng nhưng thực sự chưa “đã”, bởi những trận thắng chưa phải ở cấp đội tuyển quốc gia. Theo thống kê, 11 năm qua, tuyển Việt Nam chưa thắng bất cứ trận đấu cấp đội tuyển chính thức nào với tuyển Thái Lan. Trận đấu thành công nhất của bóng đá Việt Nam khi gặp Thái Lan đã cách đây rất lâu. Đó là trận chung kết lượt đi AFF Cup dưới thời Huấn luyện viên Calisto vào tháng 12-2008, Việt Nam giành chiến thắng 2-1. Còn trận Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 tại King’s Cup mới đây cũng chỉ là trận đấu mang tính chất giao hữu nên chưa nói lên điều gì. Vì thế, cuộc tái đấu trên sân Mỹ Đình lần này đã vượt xa tính chất của 1 trận đấu vòng bảng.

 Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan đang được hàng triệu người hâm mộ chờ đợi.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan đang được hàng triệu người hâm mộ chờ đợi.

Tuyển Việt Nam dưới thời Huấn luyện viên Park Hang Seo đã khác xưa. Thay vì tâm lý sợ sệt người Thái như trước đây, các cầu thủ Việt Nam giờ đây đã sẵn sàng đón tiếp đội bóng xứ Chùa Vàng bằng một tâm thế vững vàng hơn trước rất nhiều. Hiện tại ở bảng G, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu, với thành tích bất bại ở lượt đi và nằm trong tốp 3 đội có số bàn thua ít nhất (thủng lưới 1 bàn). Trong khi tuyển Thái Lan đang bị rơi vào thế phải thắng. Sức ép tâm lý ấy có lẽ đã khiến Huấn luyện viên Akira Nishino và các cầu thủ Thái Lan tỏ ra dè dặt, kín tiếng hơn khi đến làm khách trên sân Mỹ Đình, chứ không còn những tuyên bố mạnh miệng như trận đấu lượt đi trên đất Thái cách đây hơn 1 tháng. Với trận thua 1-2 trước Malaysia cách đây ít ngày, rõ ràng ông thầy người Nhật Bản đang gặp vấn đề trong cách lựa chọn lối chơi phù hợp cho các cầu thủ Thái. Trong khi đó, với lợi thế sân nhà, tâm lý thi đấu, đây sẽ là cơ hội để tuyển Việt Nam khẳng định đẳng cấp trước người Thái.

Lợi thế là vậy, song tuyển Việt Nam cũng sẽ gặp không ít áp lực. Qua thời gian làm việc tại Việt Nam, ông thầy Park hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc tái đấu giữa tuyển Việt Nam với Thái Lan. Đó cũng chính là lý do vì sao trong các buổi tập mới đây của đội chuẩn bị cho trận đấu này, các phóng viên thể thao đã chứng kiến cảnh ông ngồi rất lâu trên băng ghế huấn luyện vạch ra lối chơi, lựa chọn nhân sự cho mỗi vị trí. Được biết, trong danh sách 23 cầu thủ ông Park đăng ký cho trận đấu này không có nhiều bất ngờ, bởi 2 cái tên bị loại lần này là tiền vệ Huy Hùng và trung vệ Hữu Tuấn đều là cầu thủ dự bị. Vẫn như mọi khi, người hâm mộ vẫn băn khoăn tâm thế tuyển Việt Nam sẽ đón tiếp người Thái trên sân Mỹ Đình như thế nào? Lối chơi, chiến thuật của ông Park ra sao? Cầu thủ nào trên hàng công tuyển Việt Nam sẽ tỏa sáng…? Tất cả đều đang chờ thầy Park ra chiêu!

AN NHIÊN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/201911/luot-ve-vong-loai-world-cup-2022-bang-g-cho-thay-park-ra-chieu-8137878/