Lượt về vòng 1/8 Champions League: Chelsea gặp khó

Chelsea sẽ gặp nhiều khó khăn khi tiếp đón Atletico Madrid ngay trên sân nhà Stamford Bridge trong khuôn khổ trận lượt về vòng 1/8 Champions League rạng sáng ngày 18/3 tới đây.

Trong trận lượt đi, Chelsea đã giành được chiến thắng 1 - 0 trước Atletico Madrid nhờ bàn thắng nhào lộn đẹp mắt của Olivier Giroud. Điều này mang lại cho họ phần lợi thế quan trọng cho chuyến hành quân lần này.

Hiện tại, Chelsea duy trì được một phong độ vô cùng ấn tượng dưới thời của tân HLV Thomas Tuchel. Hàng phòng ngự vững chắc đang điểm sáng lớn nhất của Chelsea lúc này. Trong khuôn khổ Premier League, Chelsea mới chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 2 bàn trong suốt 10 trận đã đấu.

Tính đến thời điểm này, Tuchel vẫn chưa phải nếm mùi thất bại trên cương vị HLV của Chelsea. Đội bóng áo xanh đã có 5 trận liên tiếp giữ sạch lưới dù đã phải chạm chán với nhiều đối thủ mạnh như M.U, Liverpool hay Everton.

Tuy nhiên, khả năng tấn công của Chelsea vẫn chưa thực sự tốt dẫn đến việc các trận đấu của họ đều có tỷ số bàn thắng thấp. 11 trong số 12 trận đấu của Chelsea dưới sự dẫn dắt của HLV Tuchel có kết quả dưới 2,5 bàn - bao gồm cả cuộc chạm trán với Atletico vào tháng trước.

Trong khi đó, phong độ hiện tại của Atletico Madrid gần đây đang giảm sút. Đội bóng của Diego Simeone chỉ thắng được 3 trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trong 4 trận gần nhất, họ thắng 2, hòa 2 và giành được 5 bàn thắng, để thủng lưới 2 bàn. So với những gì mà Chelsea đang thể hiện, Atletico Madrid bị đánh giá thấp hơn.

Chelsea và Atletico Madrid đã đụng độ 8 lần cho đến nay. Cả hai đội đều thắng ba trận. Hai trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa. Trong cuộc chạm trán này, việc phải thi đấu trong bối cảnh bị dẫn trước 1 bàn và phải chơi trên sân khách sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới lối chơi hiện tại của Atletico Madrid.

Nhiều khả năng họ sẽ phải chuyển đổi chiến thuật sang lối chơi tấn công thay, vì là phòng ngự như trận lượt đi lần trước. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, việc tìm ra một lối tấn công phù hợp để lấy lợi thế sớm trước dàn phòng ngự tuyệt vời của Chelsea là một bài toán vô cùng nan giải đối với thầy trò HLV Diego Simeone.

Về phía Chelsea, Thomas Tuchel cũng đang có một số lo ngại trước trận đấu, khi mà Tammy Abraham, Thiago Silva đều đang phải điều trị trấn thương, còn Jorginho và Mason Mount thì đều bị treo giò ở trận lượt về do nhiều thẻ vàng. Atletico Madrid xưa nay không phải là một đối thủ dễ nhằn, và thầy trò HLV Tuchel vẫn sẽ phải cẩn thận nếu không muốn nhận trái đắng.

Phạm Hiếu

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/vong-18-champions-league-chelsea-gap-kho-1807825.tpo