Lượt trận sớm vòng 7 V-League 2018: FLC Thanh Hóa chờ Đức Thắng giải cứu

Sau 2 tuần nghỉ thi đấu nhường sân cho Cúp quốc gia, V-League 2018 sẽ trở lại với 2 trận đấu sớm trong khuôn khổ vòng đấu thứ 7.

FLC Thanh Hóa sẽ tiếp Sài Gòn FC trên sân nhà vào chiều nay.

Đáng chú ý nhất ở loạt trận sớm này là cuộc đọ sức giữa FLC Thanh Hóa và Sài Gòn FC. Trận đấu trên sân Thanh Hóa này nhận được nhiều sự quan tâm bởi có khá nhiều lý do. Đây sẽ là lần đầu tiên FLC Thanh Hóa thi đấu dưới quyền một HLV mới toanh, Nguyễn Đức Thắng, người vừa được bổ nhiệm lên thay thế vị trí của HLV Marian Mihail bị chấm dứt hợp đồng sớm trước thời hạn.

Với người hâm mộ bóng đá xứ Thanh, vụ bổ nhiệm này là rất bất ngờ bởi người ta mong chờ một cái tên ấn tượng hơn cỡ như Lê Huỳnh Đức hay Nguyễn Hữu Thắng. Tuy nhiên BLĐ FLC Thanh Hóa cũng có lý do của mình bởi lẽ Đức Thắng là một thầy trẻ nhưng rất có tiếng nói trong giới cầu thủ hiện tại. Những gì ông đã làm được trước khi đặt chân đến Thanh Hóa cũng rất đáng kể.

Trên cương vị là HLV, Đức Thắng cũng đã có công lớn đưa CLB Hà Nội (tên cũ của Sài Gòn FC) lên chơi tại V-League cách đây 2 mùa giải. Ở sân chơi này, ông cũng đã giúp tạo nên một Sài Gòn FC chơi rất ổn định, chặt chẽ, bản lĩnh, có đường nét và xua tan nỗi lo phải vất vả trụ hạng. Đưa Đức Thắng về với FLC Thanh Hóa, BLĐ đội bóng này kỳ vọng với cái uy của mình, ông sẽ giúp đội trở lại đúng vị thế vốn có dựa trên dàn sao sáng giá hiện tại.

Cái may cho HLV Đức Thắng là việc đối thủ mà ông phải đối đầu ở trận đầu tiên trên cương vị là HLV FLC Thanh Hóa không quá mạnh, chính là đội bóng mà ông vừa chia tay cách đây không lâu, Sài Gòn FC. Dĩ nhiên ông Thắng quá hiểu những điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ bởi từ lối chơi cho đến con người của Sài Gòn FC đều do một tay ông mang lại và nhào nặn thành. Đó chính là lợi thế cực lớn mà FLC Thanh Hóa có được ở trận đấu này.

So về tương quan giữa hai đội bóng, FLC Thanh Hóa rõ ràng cũng trội hơn và được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều. Lực lượng hơn hẳn, có ưu thế sân nhà, điều họ còn thiếu lúc này chỉ là một sự ổn định và sự đồng lòng của tất cả các cầu thủ trên sân theo một hướng đi đúng đắn. Đó là nhiệm vụ của HLV Đức Thắng và liệu chỉ sau vài ngày cầm quân, ông có giúp được đội bóng miền Trung giành chiến thắng?

Ở trận đấu cùng giờ, SLNA sẽ có cơ hội giành thêm chiến thắng để cải thiện vị trí trên BXH khi chỉ phải đối mặt với đội bét bảng Nam Định. Được thi đấu trên sân nhà, đó đã là một lợi thế lớn cho đội bóng xứ Nghệ bởi mùa này, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, khán giả đã quay trở lại với sân Vinh và cổ vũ hết mình cho họ. Những sự chuyển biến tích cực của đội nhà trên sân cỏ khiến họ không còn quay lưng và một khi sân Vinh trở lại là chảo lửa như xưa, khó có đối thủ nào thoải mái mà thi đấu ở đây được. Xét về phong độ, SLNA cũng hơn rất nhiều so với Nam Định FC, đội bóng vẫn chưa thắng được trận nào ở mùa giải này. Những bất ổn về tinh thần, hàng thủ vô cùng kém cỏi và hàng tấn công cũng chưa tạo được dấu ấn khó khiến đội bóng thành Nam thoát thua ở trận đấu này. SLNA hiện không còn Phi Sơn nhưng họ đã có một Khắc Ngọc đang tỏa sáng rực rỡ, có một Văn Đức trẻ trung và chơi cực kỳ hiệu quả trong vai trò một cầu thủ tự do. Đáng nói hơn còn là sự tỏa sáng trở lại của Hồ Tuấn Tài trên hàng tấn công, nỗi lo mất ngoại binh vì chấn thương không còn khiến BHL SLNA lo lắng nữa. Họ đã sẵn sàng để kiếm thêm 3 điểm ở trận đấu này và tiếp tục "dìm" Nam Định không còn đường ngoi lên.

Lịch thi đấu ngày 04/5:

17h00: SLNA - Nam Định FC

17h00: FLC Thanh Hóa - Sài Gòn FC

Bảng xếp hạng trước vòng đấu:

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/luot-tran-som-vong-7-vleague-2018-flc-thanh-hoa-cho-duc-thang-giai-cuu-post261278.info