Lướt nhanh lý lịch của 5 bạn trẻ vào chung kết My FutureNZ

Là 1 phần của chiến dịch toàn cầu mới nhất của ENZ – Future Proof 2.0, My FutureNZ là cuộc thi dành riêng cho HSSV Việt Nam. Sau hơn 1 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm của hơn 40.000 học sinh và phụ huynh Việt trên khắp cả nước, với 50 bài dự thi ở vòng loại và từ đó chọn ra 05 bạn trẻ xuất sắc nhất bước tiếp vào Vòng chung kết. Cùng lướt nhanh 'lý lịch' của 5 thành viên tiêu biểu tranh tài.

Đào Mạnh Nghĩa (TP.HCM)

Họ và Tên đầy đủ: Đào Mạnh Nghĩa; Ngày tháng năm sinh: 05/11/1997; Quê ở Cam Lộ, Quảng Trị. Hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh

Chàng trai trẻ đang học tại Lớp CLC40E – Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (HCMULAW)

Nghĩa có sở thích: Nghiên cứu khoa học, bơi lội, đi du lịch và trải nghiệm,…

Câu trích dẫn yêu thích nhất của cậu là: Never give up and beyond the limits! (Không bao giờ từ bỏ những gì mình muốn vươn đến, dù có khó khăn hay thử thách đến mấy và vượt qua mọi giới hạn)

Bộ phim yêu thích: Harry Potter . Nghĩa có năng khiếu đặc biệt là lý luận và hùng biện giỏi.

Nguyễn Đan Khanh (TP.HCM)

Nguyễn Đan Khanh sinh ngày 10 tháng 10 năm 2001 đến từ thành phố Hồ Chí Minh . Cô nàng đang học tại trường Trường Quốc tế Á Châu. Sở thích của Đan Khanh là đàn hát, làm bánh và nấu ăn. Đây cũng chính là năng khiếu đặc biệt của cô.

Câu trích dẫn yêu thích: “There is no great genius without some touch of madness” – Aristotle. Bộ phim yêu thích: Black Mirror series created by Charlie Brooker.

Đỗ Phương Thanh (Hòa Bình)

Đỗ Phương Thanh sinh ngày 09/12/2000 đến từ TP Hòa Bình. Thanh đang học khoa Kinh doanh quốc tế mô hình tiên tiến Nhật Bản, Đại học Ngoại Thương; Sở thích của cô là đọc sách, xem phim; Câu trích dẫn yêu thích: “I wasn’t lucky, I deserved it”, Margaret Thatcher

Nguyễn Thị Quỳnh Giang (Vũng Tàu)

Nguyễn Thị Quỳnh Giang sinh ngày 17/07/2001 đến từ Bà Rịa – Vũng Tàu đang học tại Trường THPT Phú Mỹ. Sở thích của cô là ca hát, chụp ảnh, trồng cây; Câu trích dẫn yêu thích: “Chỉ có một tuổi trẻ để nhìn thấy thế giới rộng lớn ra sao” – Trích sách “Cà phê cùng Tony”; Bộ phim yêu thích: Forrest Gump

Nguyễn Hương Trà (Hà Nội)

Hương Trà sinh ngày 20/02/1998 học tại trường Đại học Ngoại Thương. Trà có sở thích du lịch, chụp ảnh, nghe nhạc.

Câu trích dẫn yêu thích: “Nothing is impossible, the word itself says 'I'm possible.” - Audrey Hepburn;mBộ phim yêu thích: Ratatouille;nBài hát yêu thích: Reality - Lost Frequencies feat. Janieck Devy;bNăng khiếu đặc biệt cảu Trà là khả năng ghi nhớ tốt giai điệu và lời của các bài hát.

Ngày 22/12, 5 ứng cử viên sẽ tranh tài để chọn ra người có tấm vé đi tham quan, du lịch và học tập tại New Zealand miễn phí trong vòng 7 ngày.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/luot-nhanh-ly-lich-cua-5-ban-tre-vao-chung-ket-my-futurenz-3970379-v.html