Lượt đăng ký mua vé xem chung kết Euro 2020 tăng cao kỷ lục

Liên đoàn bóng đá châu Âu đã tiếp nhận 14 triệu lượt nhu cầu mua vé xem vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020 (Euro 2020) trong 3 tuần đầu tiên mở bán, phá vỡ kỷ lục trước đó.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) ngày 9/7 cho biết đã tiếp nhận 14 triệu lượt nhu cầu mua vé xem vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020 (Euro 2020) trong 3 tuần đầu tiên mở bán, phá vỡ kỷ lục trước đó.

Theo UEFA, trong đợt mở bán đầu tiên, bắt đầu từ ngày 12/6 vừa qua, khoảng 1,5 triệu vé đã được bán ra cho công chúng.

UEFA cho biết thêm St Petersburg, London và Budapest là những thành phố có nhu cầu mua vé cao nhất, chiếm tới hơn 50% lượng nhu cầu vé của các thành phố đăng cai tổ chức.

Riêng trận chung kết diễn ra tại sân Wembley (London) nhận được 1,3 triệu nhu cầu mua vé, trong khi hai trận bán kết nhận được tổng cộng 1,5 triệu lượt đăng ký vé.

Đợt bán vé Euro 2020 đầu tiên sẽ mở bán đến 19 giờ ngày 12/7 (theo giờ Việt Nam).

Đợt phát hành vé thứ hai sẽ bắt đầu từ tháng 12 tới sau buổi bốc thăm chia bảng diễn ra vào ngày 30/11 tới với 1 triệu vé dành cho cổ động viên các nước tham dự vòng chung kết.

Vòng chung kết Euro 2020 dự kiến diễn ra từ 12/6 đến 12/7/2020. Thay vì được tổ chức ở một hoặc hai quốc gia, lần đầu tiên giải đấu số một cấp đội tuyển ở châu Âu này sẽ diễn ra tại 12 thành phố khác nhau trên khắp châu Âu nhằm kỷ niệm 60 năm ra đời.

Những thành phố đăng cai Euro 2020 gồm Amsterdam (Hà Lan), Baku (Azerbaijan), Bilbao (Tây Ban Nha), Bucharest (Romania), Budapest (Hungary), Copenhagen (Đan Mạch), Dublin (Ireland), Glasgow (Anh), London (Anh), Munich (Đức), Rome (Italy) và St Petersburg (Nga)./.

TTXVN/VN+

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/luot-dang-ky-mua-ve-xem-chung-ket-euro-2020-tang-cao-ky-luc-post29083.html