Lượt 6 Vòng chung kết Giải Futsal HDBank VĐQG 2019: Sahako ngự trị đầu bảng xếp hạng

Sau khi bất ngờ bị Kardiachain Sài Gòn FC đánh bại ở lượt đấu trước với tỷ số 1 - 2, ĐKVĐ Thái Sơn Nam tiếp tục thi đấu thiếu ấn tượng và để thua Đà Nẵng cũng với tỷ số 1 - 2. Kết quả này đã giúp cho Sahako càng vững vàng ở vị trí số 1 trên BXH.

Ở trận đấu gặp Đà Nẵng, Thái Sơn Nam đã nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rất cao nhằm hướng tới mục tiêu 3 điểm. Tuy nhiên, chính việc nôn nóng trong việc tìm kiếm bàn thắng đã khiến họ bộc lộ nhiều sơ hở trong phòng ngự và bị Đà Nẵng vượt lên dẫn trước 2 - 0 sau pha lập công của Văn Hiếu ở phút 27 và Văn Hùng ở phút 34. Phải tới cuối cùng của trận đấu, Tôn Thất Phi mới có thể đưa bóng được vào lưới đội bóng sông Hàn để gỡ lại 1 bàn danh dự cho nhà ĐKVĐ.

Thái Sơn Nam ( áo trắng) đang mất phong độ khi liên tiếp để thua hai trận. Ảnh: VFF

Tại trận đấu đáng chú ý khác diễn ra trước đó, Sahako đã trở lại rất nhanh với quỹ đạo chiến thắng khi vượt qua Sanna Khánh Hòa với tỷ số đậm 8 - 2. Chỉ riêng trong hiệp 1, Sahako đã có tới 5 bàn vào lưới của Sanna Khánh Hòa, với các pha lập công của Lương Thái Huy, Lý Đăng Hưng, Yzen Niekdam, Duy Nhật và Hữu Thiện. Phía bên kia, Thành Đạt ghi bàn thắng duy nhất cho Sanna Khánh Hòa từ pha đánh đầu trong vòng cấm địa.

Sang hiệp 2, Mai Thành Đạt một lần nữa rút ngắn tỉ số còn 2 - 5 cho Sanna Khánh Hòa sau pha đánh đầu đẹp mắt ngay trong khu cấm địa của Sahako. Tuy nhiên, đây là tất cả những gì các cầu thủ chủ nhà có thể làm được. Những pha chơi bóng non kinh nghiệm và thiếu tập trung của các cầu thủ trẻ S.KH khiến họ thủng lưới thêm 3 bàn nữa và nhận về thất bại 2 - 8, trong đó Thái Huy lập cú đúp và Thịnh Phát tiếp tục ghi tên vào danh sách ghi bàn cho Sahako.

Các chiến thắng liên tiếp đã giúp Sahako vững vàng ở ngôi đầu BXH. Ảnh: VFF

Với chiến thắng này, Sahako tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng và có động lực tốt cho trận đấu với Thái Sơn Nam ở vòng đấu tới.

Ở một diễn biến khác, Sanvinest*Sanatech Khánh Hòa cũng cho thấy dấu hiệu phục hồi phong độ khi giành chiến thắng 2-1 trước Tân Hiệp Hưng. Chỉ sau 2 phút thi đấu, từ pha chơi bóng bất cẩn của Tấn Đông (Tân Hiệp Hưng) bên sân nhà, Anh Quý cướp được bóng, đột phá vào khu cấm địa rồi thực hiện pha đặt lòng chân trái vào góc xa khung thành, đưa Sanvinest*Sanatech Khánh Hòa dẫn trước 1 - 0.

Sau bàn thắng, các cầu thủ Sanvinest*Sanatech Khánh Hòa không dâng cao kiểm soát trận đấu, thay vào đó lùi về phòng thủ và chờ cơ hội phản công. Từ pha dứt điểm ở khu vực giữa sân của Văn Trung, thủ môn Hoàng Anh đẩy bóng ra đến đúng vị trí của Tôn Thất Dinh và cầu thủ này dễ dàng đệm nhẹ vào khung thành, gỡ hòa 1 - 1 cho Tân Hiệp Hưng.

Sang hiệp 2, vẫn là Sanvinest*Sanatech Khánh Hòa vươn lên dẫn bàn trước. Từ quả đá phạt gián tiếp ngay trên vạch vôi vòng cấm địa, Đình Hùng chuyền bóng để Anh Quý đệm bóng chân trái ở cột 2, ấn định chiến thắng 2 - 1.

Ở trận đấu giữa Cao Bằng và Quảng Nam, 2 lần dẫn bàn trước, các cầu thủ Cao Bằng đều để Quảng Nam gỡ hòa 1 - 1 và 2 - 2. Sang hiệp 2, Hòa Hiệp bất ngờ ghi bàn giúp Quảng Nam dẫn trước 3 - 2. Tỉ số này được duy trì tới khi trận đấu chỉ còn 1 phút thì Cao Bằng gỡ hòa 3 - 3, kết thúc cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục.

Dương Lâm

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/luot-6-vong-chung-ket-giai-futsal-hdbank-vdqg-2019-sahako-ngu-tri-dau-bang-xep-hang-post61110.html