Lương Xuân Trường: ĐT Việt Nam cần trang bị tốt nhất trước khi sang UAE

Trả lời truyền thông sáng 9/5, tiền vệ Xuân Trường cho rằng, với mật độ thi đấu dày 4ngày/trận, điều cần thiết nhất là đội tuyển Việt Nam cần chuẩn bị tốt nền tảng thể lực.

Lương Xuân Trường trả lời phỏng vấn (ảnh cắt từ clip)

Lương Xuân Trường trả lời phỏng vấn (ảnh cắt từ clip)

Xuân Trường được bầu làm đội phó của ĐT Việt Nam cùng với Duy Mạnh. Trước buổi tập chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 diễn ra sáng 9/5, tiền vệ gốc Tuyên Quang chia sẻ: "Tôi nghĩ phong độ bản thân ở câu lạc bộ đang khá ổn. Tuy nhiên, lên tập trung đội tuyển quốc gia lại là thử thách hoàn toàn khác. Tôi biết mình phải cố gắng nhiều hơn. Toàn đội khá vui vẻ khi gặp lại nhau sau một thời gian dài. Lãnh đạo VFF và ban huấn luyện luôn đề cao sự an toàn trong mùa dịch này và nhắc tất cả mọi người phải chú ý giữ gìn để không có bất kì vấn đề gì về sức khỏe".

Tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam thi đấu với mật độ mỗi trận cách nhau 4 ngày. Theo Xuân Trường, đây là mật độ tương đối dày. Vì thế, anh và đồng đội cần chuẩn bị tốt nền tảng thể lực, về dinh dưỡng, chế độ ăn uống và hồi phục.

Theo lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận, gặp Indonesia ngày 7/6, đọ sức với Malaysia ngày 11/6, đều trên sân Al Maktoum ở Dubai và chạm trán với UAE ngày 15/6 trên sân Zabeel cũng ở Dubai.

"Đội tuyển việt Nam đặt mục tiêu có 4-6 điểm trong 3 trận. Để đạt được điều đó thì không chỉ là sự tập trung cố gắng đơn thuần. Có thể nói từng cá nhân đều đang phải hy sinh bởi trong bối cảnh dịch bệnh, chúng tôi không được gặp gia đình, bạn bè", Xuân Trường chia sẻ.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải chia sẻ với truyền thông

Trước đó, đội trưởng Quế Ngọc Hải cũng chia sẻ về quyết tâm của đội tuyển Việt Nam trong lần tập trung này: "Toàn đội ý thức được việc cá nhân có thể bỏ qua để tập trung cho đội tuyển. Ý thức của các cầu thủ rất tốt. Mọi người xác định điều đó khi lên tuyển, chúng tôi phải hy sinh điều nhỏ nhặt, hướng tới điều lớn hơn vì đội tuyển", Quế Ngọc Hải chia sẻ chiều 8/5.

Đợt tập huấn của Việt Nam tại Hà Nội sẽ diễn ra trong khoảng 3 tuần trước chuyến đi UAE. Thầy trò HLV Park còn 3 trận đấu gặp Indonesia, Malaysia và UAE ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Quế Ngọc Hải và đồng đội đứng trước cơ hội lớn để lần đầu tiên giành vé vào vòng loại cuối.

"Các cầu thủ đều đã thi đấu liên tục ở V-League nên khi lên tập trung, ban huấn luyện sẽ có giáo án phù hợp. Khi vào chiến dịch vòng loại World Cup, trận đấu nào cũng sẽ khó khăn. Các đội đều có mục tiêu, 2 trong 3 đối thủ vẫn còn cơ hội đi tiếp, nên chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt. Mục tiêu của toàn đội là đạt từ 4-6 điểm trong 3 trận".

Ở bảng G, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu sau 5 lượt đấu với 11 điểm. Xếp sau lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm). Tuyển UAE có 6 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Còn tuyển Indonesia đã chắc chắn bị loại sau 5 trận toàn thua.

Clip: Xuân Trường trả lời phỏng vấn sáng 9/5 (nguồn VFF)

Chi Dân

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/luong-xuan-truong-dt-viet-nam-can-trang-bi-tot-nhat-truoc-khi-sang-uae-138636.html