Lương Triều Vỹ: Luôn mang tâm hồn trẻ thơ

Lương Triều Vỹ chia sẻ rằng, anh đã từ chối rất nhiều bộ phim vì đóng phim rất tiêu hao năng lượng, so với diễn xuất anh thích đến vùng ngoại ô nhìn ngắm thiên nhiên hơn… Ở tuổi 55, nhưng nội tâm của Lương Triều Vỹ vẫn như một cậu bé to xác.

Từ nhỏ đến lớn đều có tâm hồn trẻ thơ

Lương Triều Vỹ bật mí, mỗi khi gặp phải những vai diễn không quen thuộc hay những bạn diễn không thân quen anh đều rất căng thẳng, hơn nữa tính cách của anh không dễ làm quen với người khác nên lúc ở phim trường anh rất ít nói chuyện.

Lương Triều Vỹ rất căng thẳng khi gặp những bạn diễn không thân quen

Vậy phải làm thế nào để phối hợp diễn xuất ăn ý với bạn diễn? Lương Triều Vỹ một lần nữa nở nụ cười quyến rũ quen thuộc: “Mang đến cho người khác cảm giác dịu dàng thì sẽ dễ dàng hợp tác với nhau”.

Sau 15 năm mới trở lại với dòng phim cổ trang hài hước, Lương Triều Vỹ thú nhận rằng là do bản thân không thích đóng phim cổ trang, bởi anh rất sợ phải dán tóc giả, nhất là vào mùa đông, còn phải dán thêm keo nữa, rất khó chịu.

Nói về lý do nhận phim Truy lùng quái yêu 2, Lương Triều Vỹ cho biết: “Vì tôi chưa từng đóng dạng phim người thật và hoạt hình dù tôi đã xem qua thể loại phim này của Disneyland. Hơn nữa, tôi đã được xem phần 1 của bộ phim Truy lùng quái yêu, khiến tôi có cảm giác như đang xem phim hoạt hình lúc nhỏ vậy. Vì thế, khi vừa nhận được kịch bản, trong lòng tôi đã có hình tượng của quái yêu Hồ Ba, một cảm giác rất thân thuộc”.

Trong phim, Lương Triều Vỹ và quái yêu Bổn Bổn là đôi oan gia hoan hỷ, bề ngoài hai người thường xuyên chống đối nhau nhưng trong lòng lại rất yêu thương đối phương. Khi được hỏi, trong quá trình đóng phim anh làm cách nào để phối hợp diễn xuất với những nhân vật hư cấu? “Khi diễn thử, đạo diễn sẽ đặt một con búp bê bên cạnh tôi, là loại búp bê hình quái yêu với tỉ lệ 1:1, nhưng lúc quay chính thức họ sẽ đem búp bê đi. Nhiều lúc có quá nhiều quái yêu nên tôi đã quên mất họ đứng ở vị trí nào, thậm chí tôi cũng không biết họ đã bỏ đi chưa. Tóm lại, lần này phải diễn xuất với không khí thật không dễ nuốt”, Lương Triều Vỹ cho biết.

Trong phim Truy lùng quái yêu 2, nhân vật Đồ Tứ Cốc do Lương Triều Vỹ đóng có một tâm hồn trẻ thơ, rất khác so với những phim hài trước đây của anh: “Tôi cảm thấy mỗi người đều nên duy trì tâm hồn trẻ thơ ít nhất trong nửa tiếng/ngày, như vậy tâm trạng sẽ thoải mái hơn, mới có tinh thần khám phá những sự việc mới. Thật ra, từ nhỏ đến lớn tôi đều có tâm hồn trẻ thơ, luôn giữ thái độ tìm tòi khám phá những sự vật mới mẻ xung quanh”.

Không còn “siêng” đóng phim như trước

Với đẳng cấp Ảnh đế, nhiều người cho rằng không có vai diễn nào làm khó được Lương Triều Vỹ, nhưng bản thân anh lại cho rằng thiên phú là do huấn luyện mà ra: “Khoảng thời gian 8 – 10 năm ở TVB đối với tôi rất quan trọng, thời gian đó ngày nào cũng đóng phim, mỗi ngày trung bình làm việc từ 18 đến 20 tiếng đồng hồ, liên tục mấy năm trời là một khoảng thời gian vô cùng vất vả”.

Dù rằng Lương Triều Vỹ có thiên phú tài năng diễn xuất nhưng thiên phú cũng phải qua huấn luyện mới có thể phát huy được: “So với các ngôi sao trẻ hiện nay, thời của tôi rất may mắn, tôi khởi nghiệp vào thời đại hoàng kim của phim truyền hình TVB, có nhiều thể loại phim và vai diễn để tôi rèn luyện, bây giờ thì khác rồi, cơ hội làm việc ở Hong Kong không nhiều, thời của tôi là do hoàn cảnh ép buộc mà ra, bây giờ thì họ phải dựa vào bản thân để tìm kiếm cơ hội rèn luyện”.

Lương Triều Vỹ thú nhận rằng, có rất nhiều kịch bản tìm đến anh, nhưng anh thuộc tuýp “lười” nên đã từ chối nhiều bộ phim: Thời trẻ nhận đóng nhiều phim vì cảm thấy đây là con đường duy nhất để bộc lộ cảm xúc, bởi tôi là người thường hay che dấu tình cảm của mình, chỉ khi đứng trước ống kính tôi mới có thể khóc một cách ngon lành, thậm chí khóc trước mặt người khác cũng không thấy mất mặt, vì không cảm thấy đó chính là tôi. Nhưng, sau nhiều năm trời, tôi không thích chơi như vậy nữa. Tôi luôn cảm thấy đóng một bộ phim cần tốn rất nhiều năng lượng, diễn một cảnh phim khóc, có thể phải diễn đến 20 lần, thậm chí còn nhiều hơn. Lúc còn trẻ không thành vấn đề, nhưng bây giờ diễn đến lần thứ 3 đã cảm thấy rất mệt mỏi, điều này có liên quan đến thể lực và tuổi tác. Vì thế, hiện nay tôi không còn “siêng” đóng phim như trước, ngược lại tôi thích ra vùng ngoại ô, bầu bạn với tự nhiên, không thích nơi thành thị lắm. Bây giờ hứng thú đóng phim ngày càng giảm, đôi khi gặp được kịch bản hay, bạn diễn giỏi mới không kiềm được muốn thử sức. Thí dụ như khi đóng bộ phim này, hoặc khi xem các bộ phim được đề cử giải Oscar, nhìn thấy người ta diễn hay như vậy, lúc đó tôi mới thật sự có hứng thú và cảm thấy hào hứng với diễn xuất. Trước đây tôi không theo dõi giải Oscar, nhưng mấy năm nay thì thường xuyên cập nhật tin tức và xem lễ trao giải vì tôi muốn biết bộ phim mà mình thích có đoạt giải thưởng hay không.

Nhận xét về bạn diễn Lý Vũ Xuân

Hỏi Lương Triều Vỹ nhận xét thế nào về diễn xuất của lớp diễn viên trẻ Tỉnh Bách Nhiên, Bạch Bách Hà, Lý Vũ Xuân trong bộ phim Truy lùng quái yêu 2, anh chia sẻ: “Thật ra, tôi và Lý Vũ Xuân có nhiều cảnh diễn chung hơn, cô ấy rất thích đóng phim, là một diễn viên chăm chỉ. Tôi cảm thấy lần này Lý Vũ Xuân diễn xuất rất tốt, tôi luôn muốn nói với cô ấy điều này, nhưng sau đó lại không có cơ hội gặp cô ấy nữa. Mãi đến khi gặp lại nhau trong hoạt động quảng bá phim, tôi có nói với Lý Vũ Xuân rằng tôi rất thích những cảnh diễn tay đôi giữa tôi và cô ấy, xem như đây là lời khen của tôi vậy! Còn với Bạch Bách Hà và Tỉnh Bách Nhiên tôi không có nhiều cơ hội gặp gỡ hai người, vì bộ phim có 2 mạch chuyện cùng diễn ra song song, cuối cùng chúng tôi mới gặp nhau khi đối mặt với nhân vật phản diện. Có thể nói, ba người họ đều là những diễn viên thế hệ mới rất có tài năng”.

Lương Triều Vỹ và Lý Vũ Xuân trong phim Truy lùng quái yêu 2

Những bộ phim được chờ đón trong năm 2018

Truy tìm quái yêu 2 là bộ phim dẫn đầu doanh thu phòng vé trong mùa phim chiếu Tết của điện ảnh Hoa ngữ, đặc biệt còn là bộ phim Hoa ngữ duy nhất lọt vào danh sách tranh giải tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 68 vừa qua và đây là lần thứ hai Lương Triều Vỹ có phim tham dự giải Gấu Vàng sau phim Nhất đại tông sư (2013) của đạo diễn Vương Gia Vệ.

Sau Truy tìm quái yêu 2, sắp tới Lương Triều Vỹ còn được chờ đón trong phim Châu Âu công lược

Sau Truy tìm quái yêu 2, sắp tới Lương Triều Vỹ còn được chờ đón trong phim Châu Âu công lược của đạo diễn Mã Sở Thành và Khi gió lại nổi do Ông Tử Quang đạo diễn. Đối với Lương Triều Vỹ, bộ phim Khi gió lại nổi đã cuốn hút anh bởi tính chất lịch sử, anh ví kịch bản Khi gió lại nổi như bản thi ca điện ảnh lấy đề tài cảnh sát Hong Kong. Đặc biệt, bộ phim Khi gió lại nổi còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi đây là lần đầu tiên Lương Triều Vỹ và Quách Phú Thành, hai tài tử thuộc đẳng cấp Ảnh đế Hong Kong có cuộc so tài diễn xuất trên màn ảnh.

Trong phim Khi gió lại nổi, Lương Triều Vỹ và Quách Phú Thành, hai tài tử thuộc đẳng cấp Ảnh đế Hong Kong có cuộc so tài diễn xuất trên màn ảnh

Trịnh Nghi

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/luong-trieu-vy-luon-mang-tam-hon-tre-tho-21991.html