Lượng tôm nhập khẩu của Hoa Kỳ từ Việt Nam và Trung Quốc đã tăng vọt

Dựa trên dữ liệu nhập khẩu mới nhất từ Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), có vẻ như người tiêu dùng Hoa Kỳ đang ăn nhiều tôm Việt Nam và Trung Quốc hơn.

Theo đó, Hoa Kỳ đã nhập khẩu 6.910 tấn tôm từ Việt Nam trị giá 68,5 triệu USD trong tháng 11 năm ngoái, tăng 34% về khối lượng và tăng 11% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Hoa Kỳ cũng đã nhập khẩu 4.861 tấn tôm trị giá 30,5 triệu USD từ Trung Quốc, tăng 27% về khối lượng và tăng 14% về giá trị theo năm. Nhìn chung, khối lượng nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ đã tăng theo năm tính trong tháng 11 là tháng thứ ba liên tiếp ghi nhận mức tăng như vậy. Tính tổng cộng, Hoa Kỳ đã nhập khẩu 68.671 tấn tôm, nhiều hơn 5% so với 65.249 tấn nhập khẩu vào tháng 11 năm 2017. Nhưng Hoa Kỳ đã chi 614,5 triệu USD cho tôm nhập khẩu trong tháng 11 năm 2018, thấp hơn 7% so với 663,5 triệu USD đã chi trong tháng 11 năm 2017.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Các số liệu mới nhất ủng hộ quan điểm cho rằng giá tôm đã tiếp tục trượt dốc sau khi NOAA ghi nhận hai tháng tăng ngắn. Lưu ý giá trung bình được trả cho mỗi kg trong năm 2018 là tháng 4 (9,45 USD), tháng 5 (8,95 USD), tháng 6 (8,79 USD), tháng 7 (8,45 USD), tháng 8 (8,24 USD) và tháng 9 (8,47 USD), dựa trên dữ liệu của NOAA. Tại Hội nghị Hải sản Toàn cầu của Viện Thủy sản Quốc gia (GSMC), tổ chức ở San Diego, California, vào tháng 01 năm 2019, những bên tham gia hội thảo tôm GSMC dự đoán sản lượng sẽ tăng lên khoảng 3,3 triệu tấn vào năm 2019.

Nhập khẩu tôm Việt Nam vào Hoa Kỳ đã tăng mặc dù tổng xuất khẩu giảm. Sự gia tăng tôm từ Việt Nam trong tháng 11 năm ngoái có lẽ sẽ là tín hiểu thúc đẩy Việt Nam xuất khẩu mạnh mẽ sang Hoa Kỳ, với 54.095 tấn tôm Việt Nam được xuất sang Hoa Kỳ trong 11 tháng đầu năm 2018, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, tôm bóc vỏ đông lạnh chiếm 1.576 tấn. Tuy nhiên, sự gia tăng nhập khẩu tôm Việt Nam của Hoa Kỳ bất chấp báo cáo của Hiệp hội các nhà xuất khẩu và sản xuất thủy sản Việt Nam (VASEP) đưa ra vào tháng 01 năm 2019, rằng xuất khẩu tôm 2018 của cả nước đạt 3,55 tỷ USD, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mục tiêu đặt ra là 4,8 tỷ USD. Nguyên nhân được cho là doanh thu giảm từ thị trường Hoa Kỳ, Canada và khối lượng hàng tồn kho cao ở Nhật Bản, Hàn Quốc và EU. VASEP đã hứa hẹn những con số sẽ tăng trong năm 2019 lên hơn 4 tỷ USD nhờ các hiệp định thương mại tự do. Đặc biệt, hiệp hội này dự kiến sẽ có một bước đột phá trong xuất khẩu sang 28 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu - hưởng mức thuế nhập khẩu thấp sau khi hiệp định thương mại tự do với EU có hiệu lực theo kế hoạch, với giá trị xuất khẩu ước tính là 1 tỷ USD.

Lợi nhuận tôm tẩm bột của Trung Quốc cũng tăng mạnh bất chấp cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ. Các nhà xuất khẩu tôm Trung Quốc đang trên đà xuất khẩu tốt hơn sang Mỹ, với 44.844 tấn tôm trong 11 tháng đầu năm 2018, nhiều hơn 6% so với cùng kỳ năm 2017. Tôm tẩm bột vẫn đi đầu về xuất khẩu, chiếm 3.315 tấn trị giá 18,8 triệu USD trong tháng 11. Mức tăng xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 11 bất chấp mức thuế 10% mà Hoa Kỳ đặt ra đối với hải sản từ nước này trong tháng 7 năm ngoái. Chỉ riêng Công ty Thủy sản Zhanjiang Guilian là công ty tôm lớn nhất Trung Quốc đã báo cáo vào tháng 01 năm 2019 rằng họ ghi nhận lợi nhuận cả năm 2018 là 36,8 triệu đến 43,9 triệu USD, tăng lợi nhuận lên tới 93,6% so với năm 2017.

V.D

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/luong-tom-nhap-khau-cua-hoa-ky-tu-viet-nam-va-trung-quoc-da-tang-vot-116469.html