Lượng tìm kiếm từ khóa ''chuyển đổi số'' tăng gấp 10 lần

Năm 2020 là năm khởi động chuyển đổi số quốc gia. Nếu như tháng 3-2020, trên không gian mạng có khoảng 3.000 đề cập có chứa từ khóa 'chuyển đổi số' thì tháng 11-2020 có khoảng 30.000 đề cập, tăng gấp 10 lần. Điều này cho thấy người dân đã dành sự quan tâm lớn cho quá trình chuyển đổi số đang diễn ra tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại Diễn đàn cấp cao Công nghệ thông tin - Truyền thông, diễn ra chiều nay, 14-12.

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho biết tại Diễn đàn cấp cao Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam năm 2020 với chủ đề chuyển đổi số quốc gia "Chia sẻ và Kết nối" do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) phối hợp với Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch thành phố Hà Nội tổ chức, khai mạc chiều nay, 14-12.

Nhấn mạnh về vai trò của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong thực hiện chuyển đổi số, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nêu rõ, một trong những việc cần làm là nhanh chóng hoạch định một bản chiến lược và kế hoạch hành động thực hiện chuyển đổi số. Trong đó, đối với các bộ và cơ quan ngang bộ, chuyển đổi số không chỉ là trong hoạt động của nội bộ mà là chuyển đổi số của ngành mình. Với các địa phương, chuyển đổi số còn là phát triển kinh tế số, xã hội số của địa phương mình.

Với các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, là lực lượng chủ lực phát triển các hạ tầng, nền tảng, dịch vụ, tư vấn, cung cấp giải pháp chuyển đổi số, đi từ ứng dụng đến sản phẩm, dịch vụ, đến làm chủ một số công nghệ lõi, từ đó, vươn ra thị trường toàn cầu.

Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành Kiến trúc chính phủ điện tử phiên bản 2.0, trong đó chú ý kết hợp hài hòa giữa tập trung và phân tán.

Trong đó, những nền tảng quy mô bộ, ngành, địa phương cần triển khai tập trung, ứng dụng và dịch vụ có thể triển khai phân tán. Đối với các tổ chức, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hãy sử dụng công nghệ số như là một dịch vụ, thông qua việc sử dụng các nền tảng...

Tại diễn đàn, đại diện VINASA đưa ra kết quả khảo sát tại hơn 500 doanh nghiệp, tổ chức tham gia diễn đàn cho thấy, có 3 yếu tố thách thức nhất trong chuyển đổi số. Đó là, quyết tâm của lãnh đạo tổ chức; chi phí, thời gian, nguồn lực; cách thức chuyển đổi số như thế nào thì phù hợp với tổ chức.

Ngoài ra, yếu tố bảo mật an toàn thông tin là yếu tố thách thức có lựa chọn cao thứ tư trong khảo sát. Những vấn đề này đã được đại diện các doanh nghiệp viễn thông - công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam hiện nay như VNPT, FPT... chia sẻ những kinh nghiệm trong triển khai các giải pháp chuyển đổi số với các cơ quan chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp...

Cũng trong phiên khai mạc, có nhiều thông tin chia sẻ hữu ích về chuyển đổi số, trong đó phải kể đến "Định hướng, kết quả đạt được và các chính sách thúc đẩy sáng tạo của Hàn Quốc trong Cách mạng công nghiệp 4.0 (Chương trình I-Korea 4.0)...

Cũng trong tối nay (14-12), VINASA công bố và trao chứng nhận tốp 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam 2020.

Ngày mai (15-12), chương trình sẽ tiếp tục diễn ra với 6 hội nghị chuyên đề xoay quanh việc chuyển đổi số trong 6 ngành và lĩnh vực trọng điểm: Nông nghiệp, y tế, logistics, tài chính - ngân hàng, sản xuất công nghiệp và nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs).

Châu Anh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/oto-xemay/986081/luong-tim-kiem-tu-khoa-chuyen-doi-so-tang-gap-10-lan