Lương Thùy Linh: 'Vỡ òa khi được gọi tên vào top 12 Miss World'

Người đẹp 10X chia sẻ dù không hoàn thành mục tiêu top 5 Hoa hậu Thế giới, cô không cảm thấy quá buồn hay thất vọng.

Chung kết Miss World 2019 (Hoa hậu Thế giới) diễn ra vào 14/12 tại London, Anh. Chiến thắng đã thuộc về người đẹp Jamaica, Toni-Ann Singh. Hai á hậu là đại diện Pháp và Ấn Độ.

Đại diện Việt Nam Lương Thùy Linh có mặt trong top 12 chung cuộc. Đây là một trong những thành tích cao nhất của người đẹp Việt tại đấu trường nhan sắc này. Trước đó, Nguyễn Thị Huyền từng vào top 15 (năm 2004), Mai Phương Thúy vào top 17 (năm 2006), Hương Giang dừng chân ở top 16 (năm 2009) và Lan Khuê là top 11 của năm 2015.

Không thất vọng khi trượt top 5 Hoa hậu Thế giới

- Cảm xúc của chị thế nào tại khoảnh khắc được gọi tên vào top 12 Hoa hậu Thế giới?

- Thực sự tôi hạnh phúc và tự hào, thành tích mà mình đạt được tại Miss World không còn là những dự đoán nữa mà đã trở thành sự thật. Tôi tự hào khi hai chữ Việt Nam được vang lên hai lần trên sân khấu

Lúc được xướng tên vào top 12, tôi đã vỡ òa cảm xúc, nhiều cung bậc đan xen lẫn lộn, vừa hạnh phúc, hồi hộp, vừa xúc động… Nhưng trên hết là tự hào khi có cơ hội được nói lên tiếng nói của mình trước hàng triệu người từ khắp các châu lục đang theo dõi Miss World.

Khoảnh khắc Lương Thùy Linh được gọi tên vào top 12 chung cuộc. Ảnh: Getty.

Khoảnh khắc Lương Thùy Linh được gọi tên vào top 12 chung cuộc. Ảnh: Getty.

- Nhiều khán giả vẫn tiếc khi chị không tiến xa hơn vào top 5. Lúc ấy, trên sân khấu, chị đã nghĩ gì?

- Như mọi người có thể thấy top 5 gần như được công bố ngay sau top 12. Mọi thứ đến quá nhanh, thực sự tôi cũng chưa kịp nghĩ gì. Tôi biết mọi người kỳ vọng ở mình nhiều hơn. Tôi trân trọng sự kỳ vọng đó, bởi vì có yêu quý mình thì khán giả mới đặt niềm tin. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những ai đã theo dõi và ủng hộ mình suốt thời gian qua.

- Không đạt được mục tiêu top 5 Hoa hậu Thế giới, điều đó có khiến chị thất vọng?

- Mục tiêu đặt ra là để bản thân có động lực phấn đấu. Không chỉ trong ngày thi hôm nay mà suốt một tháng tham gia Miss World tại Anh, tôi đã nỗ lực hết mình. Vì thế, dừng chân ở top 12, tôi sẽ không quá buồn hay thất vọng.

Tuổi trẻ của tôi đã có điều để nhớ, đã có những trải nghiệm đáng quý, giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi vui vì Lương Thùy Linh của ngày hôm nay.

"Tân hoa hậu hát hay, sống tình cảm"

- Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng Miss World bất cập khi lựa chọn top 5 theo châu lục, khiến những ứng viên mạnh mất cơ hội. Ý kiến của chị như thế nào về vấn đề này?

- Tôi nghĩ ban giám khảo vẫn căn cứ vào các tiêu chí của họ để chọn ra những cô gái xuất sắc. Nếu nói đó là một bất cập khi lựa chọn top 5 theo châu lục thì giống như là một lý do, một lời biện minh vậy. Các thí sinh vào top 5 tôi cho rằng đều có tố chất, có sự mạnh mẽ và đặc biệt theo cách riêng của họ.

Lương Thùy Linh chia sẻ tân Hoa hậu Thế giới sống tình cảm, hát hay. Ảnh: Reuters.

- Chiến thắng của Hoa hậu Jamaica gây tranh cãi, bởi cô ấy không phải thí sinh nổi bật nhất. Với chị, một người trong cuộc, kết quả này có bất ngờ?

- Có lẽ khán giả không được theo dõi hết những phần thi, nên mọi người chưa thấy được điểm mạnh của các thí sinh. Tôi nghĩ, một trong năm cô gái top 5, cái tên nào được xướng lên cho ngôi vị hoa hậu vào tối qua cũng sẽ khiến chúng ta cảm thấy bất ngờ vì đây là cuộc thi không ai biết trước kết quả.

Người được lựa chọn đăng quang ắt hẳn là cô gái phù hợp nhất với tiêu chí năm nay và đáp ứng được sự mong đợi của ban tổ chức Miss World cũng như giám khảo.

- Trong mắt chị, tân hoa hậu là cô gái như thế nào?

- Hoa hậu Jamaica là cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô ấy không chỉ có giọng hát rất hay mà còn là người sống tình cảm, quan tâm đến các thí sinh khác. Tôi nghĩ Toni-Ann Singh đăng quang là xứng đáng. Mọi người có thể thấy cô ấy được chúc mừng, cổ vũ ra sao trên sân khấu chung kết hôm qua.

- Khoảnh khắc hoa hậu chỉnh váy cho chị ở sân khấu được khán giả Việt chú ý. Chị có thể chia sẻ về sự cố lúc đó?

- Lúc ấy đuôi váy của tôi bị mắc vào giày và người đẹp Jamaica giúp tôi gỡ rối. Tôi thực sự cảm ơn cô ấy đã tinh tế xử lý và giúp mình bình tĩnh trên sân khấu.

Miss World 2019 là một kỷ niệm đẹp của tôi. Tôi đã hoàn thành nó và bây giờ sắp được trở về sau một tháng xa nhà. Điều đó làm tôi háo hức lúc này.

Ly Nguyễn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/luong-thuy-linh-vo-oa-khi-duoc-goi-ten-vao-top-12-miss-world-post1025526.html