Lương Thùy Linh: 'Mục tiêu của tôi là top 5 Hoa hậu Thế giới'

Trước chung kết, người đẹp 10X Lương Thùy Linh chia sẻ cô cảm thấy hồi hộp và một chút áp lực. Song cô tự tin vào bản thân và cố gắng đạt mục tiêu top 5.

Tối 14/12 (theo giờ Việt Nam), chung kết Miss World - Hoa hậu Thế giới 2019 sẽ diễn ra tại London, Anh. Từ xứ sở sương mù, Lương Thùy Linh chia sẻ với Zing.vn cảm xúc hồi hộp cũng như một chút lo lắng trước giờ G. Hiện, những thành tích người đẹp 10X đã đạt được là top 10 Người đẹp Nhân ái, top 10 thử thách Top Model.

"Chuẩn bị 3 tháng để tỏa sáng hôm nay"

- Chung kết Miss World 2019 chuẩn bị diễn ra, cảm xúc lúc này của Linh thế nào?

- Linh đã sẵn sàng cho chung kết Miss World, có một chút hồi hộp nhưng cũng rất háo hức để thể hiện hết mình. Những gì tôi đã chuẩn bị hơn 3 tháng qua chỉ để tỏa sáng vào hôm nay.

- Với những thành tích đã có được như top 10 Top Model, top 10 Người đẹp Nhân ái và sự thể hiện của bản thân suốt hơn một tháng, chị kỳ vọng thành tích nào mình sẽ đạt được?

- Top 5 là thành tích mà tôi đã đặt ra và tôi đang cố gắng để đạt được mục tiêu của mình.

Đây là một trong 2 mẫu đầm dạ hội Lương Thùy Linh sẽ mặc ở chung kết Miss World.

Đây là một trong 2 mẫu đầm dạ hội Lương Thùy Linh sẽ mặc ở chung kết Miss World.

- Nhiều khán giả tiếc khi chị trượt giải Top Model, vì có lợi thế đôi chân dài, catwalk tốt. Cá nhân chị cảm thấy thế nào?

- Tôi cũng khá tự tin về phần thi này vì tôi hiểu thế mạnh của mình. Trước khi đến Miss World, tôi đã tham gia nhiều show thời trang, đảm nhận vai trò vedette, rèn giũa thêm kinh nghiệm và kỹ năng catwalk. Tôi và ê-kíp đầu tư khá kỹ cho phần thi Top Model. NTK Lê Thanh Hòa cũng dồn tâm huyết để thiết kế cho tôi một chiếc đầm vừa có ý nghĩa với quê hương Cao Bằng, vừa phát huy được lợi thế đôi chân.

Tôi đã cố gắng cho phần thi này, tuy nhiên đại diện Nigeria chiến thắng cũng rất xứng đáng. Điều tôi tiếc nhất là vòng thi diễn ra kín nên khán giả không thể theo dõi phần trình diễn của mình.

- Năm ngoái, Tiểu Vy có mặt trong top 5 Hoa hậu Nhân ái và chắc suất vào top 30 chung cuộc. Nhưng năm nay, BTC mới chỉ công bố top 10 trước chung kết. Điều này có khiến chị lo lắng?

- Thật ra tôi không lo lắng lắm. Nếu tôi lọt top 5 Người đẹp nhân ái và nắm chắc suất vào top 40 chung cuộc thì cũng giống như mình có hai cánh cửa vậy. Tuy nhiên, một cánh cửa thì cũng có thể dẫn mình đến đích nếu mình đi đúng hướng và giữ vững phong độ cũng như tốc độ.

- Chị hy vọng bao nhiêu phần trăm sẽ chiến thắng giải Beauty with a purpose?

- Tôi có thể đặt ra mục tiêu top 5 chung cuộc nhưng với giải thưởng Beauty with a purpose thì tôi không muốn đặt ra một con số nào cụ thể. Với tôi, điều quan trọng nhất của giải thưởng này chính là giá trị mà dự án mang lại cho người dân Lũng Lìu, Lũng Lạ. Dù có chiến thắng hay không, trẻ em ở Lũng Lìu, Lũng Lạ cũng có con đường an toàn để đến trường, người già có thể đến trạm xá nhanh chóng hơn, mọi sinh hoạt của bà con sẽ thuận tiện hơn.

Lương Thùy Linh tham gia hoạt động cuộc thi cùng dàn thí sinh.

"Hoa hậu Ấn Độ là ứng viên nặng ký cho vương miện"

- Á hậu Tường San vào top 8 Hoa hậu Quốc tế, Kiều Loan vào top 10 Hoa hậu Hòa bình. Đây chắc hẳn vừa là động lực, vừa là áp lực đối với chị?

- Thành tích của các bạn vừa là động lực cũng vừa là áp lực cho tôi. Linh, Loan và San là top 3 đầu tiên của cuộc thi Miss World Vietnam, do đó tôi muốn cả ba đều đạt thành tích tốt. Đặc biệt, tôi cảm nhận được sự trông đợi của khán giả vào cuộc thi Miss World rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng hết mình.

- Đi thi nhan sắc ở độ tuổi còn trẻ, lại không có nhiều thời gian chuẩn bị, những khó khăn mà chị phải đối mặt ở cuộc thi là gì và chị thấy mình trưởng thành ra sao?

- Có lẽ khó khăn với tôi là việc gặp trục trặc visa và đến nước Anh trễ hơn dự định. Tuy nhiên việc này cũng không ảnh hưởng nhiều đến tinh thần và kết quả hiện tại ở cuộc thi. Ê-kíp của tôi đã làm việc kịp thời cùng BTC Miss World và được họ thông cảm, cũng như tạo điều kiện cho thí sinh.

Người đẹp đặt mục tiêu top 5 chung cuộc.

Thú thực, khi thi Miss World 2019, tôi không hồi hộp và lo lắng như lúc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam tại quê nhà. Có lẽ vì đó là cuộc thi nhan sắc đầu tiên mình tham gia và bản thân chưa có kinh nghiệm. Còn lần này, tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng giúp tôi tự tin hơn. Tôi nghĩ đó chính là sự trưởng thành của mình.

- Những thí sinh nào theo chị là ứng viên nặng ký cho vương miện hoa hậu?

- Tôi nghĩ đó là Hoa hậu Ấn Độ. Qua các phần thi, thành tích của cô ấy khá nổi trội, vừa chiến thắng phần thi Head to Head (Đối đầu) và vừa vào top 10 dự án nhân ái.

- Chị muốn nhắn nhủ điều gì đến khán giả Việt trước đêm thi quan trọng?

- Tôi rất trân trọng tình cảm mà khán giả dành cho mình. Dù ở xa, tôi vẫn theo dõi và cảm nhận được sự lo lắng, động viên của mọi người. Dù chênh lệch múi giờ, một số bạn vẫn thức đêm và nhắn tin động viên tôi sau các phần thi. Với những tình cảm đó, chắc chắn tôi sẽ chiến đấu hết mình để mang về kết quả tốt nhất.

Hiền Hà

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/luong-thuy-linh-muc-tieu-cua-toi-la-top-5-hoa-hau-the-gioi-post1025262.html