Lương Thế Thành đòi giết Nhan Phúc Vinh vì quá yêu Nhã Phương

Trong tập 14 'Ngày ấy mình đã yêu', Nam tuyên bố sẽ giết Tùng nếu thấy Hạ và Tùng đứng cùng phe với nhau.

Trong tập 14 "Ngày ấy mình đã yêu", Nam tuyên bố sẽ giết Tùng nếu thấy Hạ và Tùng đứng cùng phe với nhau

Trong tập 14 "Ngày ấy mình đã yêu" có màn đối đáp căng thẳng giữa Tùng (Nhan Phúc Vinh) và Nam (Lương Thế Thành). Nam luôn lo lắng khi biết Tùng đang yêu Hạ (Nhã Phương) và luôn muốn kéo cô về phía mình.

Khác những lần gặp gỡ trước, lần này, tình cũ - tình mới của Hạ quyết đấu với nhau bằng những lời lẽ đầy mùi... thuốc súng. Nam tuyên bố rằng "Tôi cần có Hạ. Tôi phải có Hạ. Tôi không thể không có cô ấy". Khi được Nam hỏi về mối quan hệ thật của hai người, có lẽ Tùng không muốn Hạ khó xử nên không nói toàn bộ sự thật cho Nam biết. Anh chỉ nói rằng giữa anh và Hạ là mối quan hệ đối tác, lần trước nói thích Hạ là chỉ muốn khiêu khích Nam.

Vốn là người kiêu căng, Tùng không quên nói với giọng đầy tự mãn: "Người yêu của anh đang đứng cùng phía với tôi nên anh cảm thấy bất an và lo lắng?".

Đáp lại câu hỏi của Tùng, Nam dằn mặt: "Tôi không cần biết cậu có thích Hạ hay không nhưng đừng chen vào mối quan hệ giữa tôi và Hạ". Thậm chí, Nam còn tuyên bố sẽ giết Tùng nếu sự việc như vậy còn xảy ra một lần nữa.

Tùng cũng khẳng định: "Trông tôi giống kẻ sợ chết lắm sao?

Bạch Dương

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/luong-the-thanh-doi-giet-nhan-phuc-vinh-vi-qua-yeu-nha-phuong-d265658.html